Đè bẹp đàn em, U21 Việt Nam nuôi hy vọng vào chung kết

Thứ Hai, 18/12/2017, 21:04
Chiến thắng dễ dàng 4-1 trước U19 Việt Nam, các học trò của HLV Trịnh Duy Quang tiếp tục nuôi dưỡng hy vọng giành một vé vào chơi trận chung kết.


Áp lực buộc phải thắng khiến U21 tuyển chọn Việt Nam nhập cuộc bằng lối đá hoàn toàn áp đảo U19 Việt Nam. Lợi thế đến với đội bóng áo trắng từ khá sớm khi Hồ Tấn Tài lập công kết thúc pha hãm thành gần như đầu tiên của trận đấu.

Lợi thế dẫn bàn  cộng với trình độ vượt trội giúp U21 tuyển chọn Việt Nam cầm nhịp trận đấu trong suốt khoảng thời gian sau đó của hiệp 1. 

Đội bóng áo trắng chủ động chơi chậm nhưng vẫn khống chế thế trận trên sân. Điểm yếu của U21 tuyển chọn Việt Nam cũng lộ ra khi tạo ra vô số cơ hội nhưng phải tới cuối hiệp 1 đội bóng áo trắng mới có bàn thắng nhân đôi cách biệt.

Sau giờ nghỉ U19 Việt Nam đẩy cao đội hình giúp các học trò của HLV Trịnh Duy Quang càng thêm dễ đá. Đinh Thanh Bình liên tiếp có những pha lập công để ấn định để đưa U21 tuyển chọn Việt Nam vượt lên.

Bàn thắng sớm giúp U21 tuyển chọn Việt Nam dễ đá trong suốt cả trận. Ảnh: Soha.

Tuy vậy chiến thắng của đội bóng áo trắng không được hoàn hảo cho lắm khi mà họ vẫn để cho U19 khuấy đảo khung thành của mình trong một số tình huống. Một trong những tình huống đó đã đem về bàn danh dự cho đội bóng áo đỏ với pha lập công của Việt Cường. Tỷ số đáng lẽ là 4-2 nếu các cầu thủ U19 tận dụng thành công cơ hội ngay sau đó.

Có ba điểm ở trận này, U21 tuyển chọn Việt Nam có 6 điểm sau 3 trận đấu, hiệu số + 4 và vươn lên đứng thứ 2 trên BXH. Tuy nhiên khả năng vào chung kết của thầy trò ông Trịnh Duy Quang khá mong manh khi lượt trận sau họ sẽ gặp U21 Yokohama. Trong khi U21 Thái Lan chỉ cần cầm hòa U19 Việt Nam để giành vé đi tiếp.

Nguyễn Bình
.
.
.