Chính thức: Virgil van Dijk chấn thương nặng, nghỉ gần hết mùa giải

Chủ Nhật, 18/10/2020, 11:31
Ngày 18/10, beIN Sports đưa tin trung vệ Virgil van Dijk đã bị đứt dây chằng đầu gối và sẽ phải nghỉ thi đấu từ 7-8 tháng.

Cầu thủ người Hà Lan dính chấn thương sau một pha va chạm với thủ thành Pickford trong trận đấu giữa Everton và Liverpool vào tối 17/10. Đáng chú ý là người gác đền của Everton sau đó không phải nhận bất cứ một án phạt nào, The Kop cũng không được hưởng phạt đền.

Trái lại sau khi trung vệ người Hà Lan không thể thi đấu, Everton rất nhanh khai thác lỗ hổng mà anh để lại nơi hàng thủ của các nhà đương kim vô địch để có hai lần gỡ hòa trước Liverpool.

Tình huống dẫn đến chấn thương của Virgil van Dijk.

Sau trận đấu Virgil van Dijk đã đến bệnh viện để kiểm tra chấn thương và đã phải sử dụng đến nạng để di chuyển và kết quả kiểm tra cho thấy cầu thủ này đã bị đứt dây chằng, đây là một chấn thương khá nghiêm trọng và cần thời gian nhiều tháng để phục hồi. Một số hình ảnh rò rỉ cho thấy số 19 của Liverpool đã phải chống nạng.

Ngoài Van Dijk thì Thiago Alcantara  cũng được đưa đến viện để kiểm tra. Tân binh của Liverpool cũng đã phải nằm sân sau một pha va chạm trên mức cần thiết của Richarlison bên phía Everton.

Trung vệ người Hà Lan sẽ vắng mặt gần hết mùa giải này và đây là đòn đánh mạnh vào Lữ đoàn đỏ.

Nói về tình huống dẫn tới chấn thương nặng của Van Dijk, HLV Jurgen Klopp cho rằng Pickford không cố ý làm tổn thương trung vệ người Hà Lan nhưng theo ông, lẽ ra Pickford phải nhận thẻ đỏ.

Ngoài ra chiến lược gia người Đức cũng lên tiếng phàn nàn về quyết định không công nhận bàn thắng cuối trận của tổ trọng tài khiến Liverpool chỉ có được 1 điểm trong cuộc đối đầu với người hàng xóm.

Đó là tình huống mà sau khi tham khảo VAR, trọng tài chính Micheal Oliver đã không công nhận bàn thắng của The Kop bởi cho rằng Sadio Mane đã rơi vào thế việt vị. Đây được xem là một tình huống khá nhạy cảm bởi hình ảnh quay chậm cho thấy chân sút người Senelgal dường như không hề việt vị.

Bình Nguyễn
.
.
.