Bồ Đào Nha 2-2 Pháp: Màn trình diễn mãn nhãn

Thứ Năm, 24/06/2021, 05:44
Rạng sáng 24/6, cuộc so tài tái hiện trận chung kết Euro 2016 tại bảng F đã kết thúc với tỷ số hòa trong đó Ronaldo và Benzema là 2 cầu thủ lập cú đúp.

"Gà trống" chưa trả được mối hận trên sân nhà cách đây 5 năm nhưng kết quả này lại giúp 3 đại diện hàng đầu của bảng F giành vé đi tiếp. Trong trận thư hùng ở sân Puskas Arena (Budapest, Hungary)  Pháp nắm lợi thế tinh thần khi đã sớm có vé vào vòng 1/8 EURO năm nay. 

Trong khi đó, Bồ Đào Nha cần thắng để nắm chắc vé đi tiếp. Nếu hòa Pháp, Ronaldo và các đồng đội sẽ phải trông chờ Đức hòa hoặc thua Hungary tại sân Allianz Arena (Munich, Đức) thì mới chắc suất vào vòng knock-out.

Cuộc thư hùng giữa Pháp và Bồ Đào Nha thu hút sự chú ý của cả thế giới bóng đá bởi sự góp mặt của các ngôi sao hàng đầu. Ngôi sao số 1 của Bồ Đào Nha vẫn là CR7.

Những phút đầu tiên của trận đấu, Pháp là đội kiểm soát bóng vượt trội tuy nhiên họ chỉ “vờn” đối thủ chứ chưa tổ chức những đợt tấn công trực diện. Tuy vậy Bồ Đào Nha mới là đội sở hữu cơ hội nguy hiểm đầu tiên, phút thứ 6 Sanches có một quả treo bóng tốt vào vòng cấm đội tuyển Pháp. Ronaldo bật cao nhất để đưa bóng hướng tới khung thành. Chỉ tiếc là cú đánh đầu này không đủ lực để làm khó thủ môn  Lloris.

Trong khi đó bên phía Pháp, người được chờ đợi nhất chắc chắn là Mbappe. Ngôi sao của PSG được biết là người hâm mộ CR7 và hôm nay cả hai đã trực tiếp so tài với nhau.

Phút 16, Pháp mới có cơ hội đầu tiên,  Mbappe có cú cứa lòng ở khoảng cách khá xa nhưng Patricio đã dễ dàng cản phá bàn thua cho Bồ Đào Nha. Dù vậy, pha quay chậm cũng cho thấy ngôi sao của PSG đã rơi vào thế việt vị khi nhận bóng.

Việc đội tuyển Đức bất ngờ nhận bàn thua trước Hungary khiến Bồ Đào Nha chỉ cần 1 điểm là giành quyền đi tiếp nên trận đấu diễn ra tương đối chậm. Tuy nhiên các nhà đương kim vô địch Euro lại bất ngờ có được bàn thắng. 

Từ một quả treo bóng có phần vô hại của Bồ Đào Nha, thủ môn Lloris lao ra đấm bóng và va chạm với Danilo. Pha quay chậm cho thấy thủ thành đang khoác áo Tottenham đã đấm vào mặt cầu thủ người Bồ. Trên chấm phạt đền, Ronaldo dễ dàng có bàn thắng mở tỷ số đồng thời cũng là pha lập công đầu tiên vào lưới đội tuyển Pháp.

Trong cuộc thư hùng đỉnh cao này, Pháp là đội được đánh giá cao hơn và thực tế trong những phút đầu trận dù không tạo được nhiều cơ hội nhưng các nhà đương kim vô địch thế giới vẫn là đội nắm giữ thế chủ động. Tuy nhiên bước ngoặt xảy ra ở phút 30, pha đấm bóng trượt của Lloris đã biếu không cho Bồ Đào Nha một quả phạt đền.

Tình thế khó khăn bất ngờ đến với Pháp khi các nhà đương kim vô địch thế giới gần như "bất lực" trước đội hình lùi sâu của đối thủ, đồng thời cũng phải cảnh giác trước các pha phản công của Ronaldo và đồng đội.

Ronaldo bước lên chấm đá phạt...

Tuy nhiên một "món quà " bất ngờ đã đến với tuyển Pháp khi  khi Mbappe bị Semedo cản người không bóng trong vòng cấm của Bồ Đào Nha và trọng tài tỏ ra khá nặng tay với quyết định cho các nhà đương kim vô địch thế giới hưởng phạt đền. Trên chấm phạt đền, đồng đội cũ của Ronaldo tại Real là Benzema cũng dễ dàng đánh bại Rui Patricio để gỡ hòa.

...rồi dễ dàng hạ gục thủ thành người Pháp để mở tỷ số.

Giờ nghỉ giữa 2 hiệp không khiến sự hưng phấn của Pháp sụt giảm. Ngay khi hiệp 2 mới bắt đầu, Pogba có một đường chọc khe xuất sắc dù đứng ở giữa sân giúp Benzema có tình huống đối mặt với thủ thành Bồ Đào Nha. Ngôi sao của Real Madrid tung ra cú sút chéo góc hạ gục Patricio.

Nếu kết quả này được giữ nguyên đến hết trận Bồ Đào Nha sẽ đứng trước nguy cơ bị loại, họ cần một bàn thắng để lấy lại lợi thế đã mất. Một lần nữa lại Ronaldo lên tiếng. Lần này chính CR7 đem về quả phạt đền với cú tạt đưa bóng chạm tay một cầu thủ Pháp trong vòng cấm, sau đó hoàn tất cú đúp Penalty trong trận đấu. Đây đã là pha lập công thứ 109 của Ronaldo trong màu áo đội tuyển quốc gia Bồ Đào Nha.

Bị dẫn bàn, Pháp đẩy mạnh tấn công song gặp khó khăn trước hàng thủ kín kẽ của Bồ Đào Nha.

Những phút sau đó Bồ Đào Nha liên tục nhận "tin vui" từ trận Đức và Hungary khi cỗ xe tăng tiếp tục bị dẫn trước 1-2. Đến những phút cuối trận khi, kết cục bảng F đã an bài, cả Pháp và Bồ Đào Nha đều không còn dám mạo hiểm tấn công nữa. Tỷ số 2-2 được giữ cho đến hết trận.

Chung cuộc Đức, Bồ Đào Nha, Pháp giành vé vào vòng loại trực tiếp.

Nhưng rồi cũng như Bồ Đào Nha, bàn thắng đã đến với Pháp từ chấm phạt đền.
Người ghi bàn là Karim Benzema. Đây là bàn thắng đầu tiên của cầu thủ này cho đội tuyển Pháp kể từ năm 2015.
Ronaldo và người đồng đội cũ tại Real đều đã nổ súng trong 45 phút đầu tiên.
Và điều đó lặp lại trong hiệp 2, chỉ khác một điều là Karim Benzema là người nổ súng trước ở phút 47.
Chứng kiến người đồng đội cũ lập công, CR7 đã có câu trả lời. Thêm một cú đá phạt đền thành công nữa, Ronaldo đã ấn định tỷ số 2-2 đồng thời giúp Bồ Đào Nha giành vé đi tiếp.
Ở 2 trận đấu trước đó Tây Ban Nha vùi dập Slovakia 5-0 ở lượt trận cuối bảng E để đoạt vé vào vòng 1/8 EURO 2020. Trong khi đó ở trận đấu cùng giờ còn lại của bảng E, Thụy Điển đã hạ Ba Lan 3-2. Thụy Điển là đội dẫn đầu bảng E EURO 2020 với 7 điểm, còn Tây Ban Nha xếp thứ 2 với 5 điểm. Tại vòng loại trực tiếp, Tây Ban Nha sẽ chạm trán Croatia, trong khi Thụy Điển sẽ gặp đội đứng thứ 3 của bảng B hoặc C.
Nguyễn Bình
.
.
.