Thú chơi xe "cơ bắp" của nữ ca sĩ Lady Gaga

Thứ Bảy, 23/07/2016, 13:20
Ngoài sự nghiệp ca hát cùng những chiếc xe siêu sang, nữ ca sỹ Lady Gaga còn dành đam mê cho những chiếc xe bán tải thậm chí là những chiếc xe "cơ bắp" đậm chất Mỹ.

Trong làng giải trí thế giới, nữ ca sỹ Lady Gaga không chỉ nổi lên nhờ tài năng âm nhạc mà còn được nhiều người biết đến với gu ăn mặc cực "dị". Thậm chí, có thời gian, cứ mỗi lần Lady Gaga xuất hiện, người ta lại "ngã ngửa" vì bộ cánh chẳng giống ai của nữ ca sỹ sinh năm 1986.

Lady Gaga có gu thẩm mỹ cực "dị".

Tuy nhiên, nếu thường xuyên theo dõi Lady Gaga trên mạng xã hội, nhiều người còn bất ngờ hơn vì giọng ca Poker Face có gu chơi xe cực lạ. Thông thường, các nữ nghệ sỹ sẽ chọn những chiếc xe sang như Rolls-Royce, Range Rover, BMW, Mercedes-Benz, Audi hoặc Bentley làm bạn đồng hành. Người nào cá tính thì có thể mua siêu xe Lamborghini hay Ferrari. Trong khi đó, Lady Gaga đặc biệt hơn cả vì đam mê những chiếc xe bán tải hoặc xe "cơ bắp" đậm chất Mỹ.

Lady Gaga sở hữu bộ sưu tập xế hộp chẳng giống ai.

Điều thú vị là dù sở hữu trong tay bộ sưu tập xế hộp chẳng giống ai nhưng mãi đầu tháng 7 vừa qua, Lady Gaga mới được cấp bằng lái ô tô. Chưa đầy 2 tuần sau khi nhận bằng lái, Lady Gaga đã bị cảnh sát giao thông "sờ gáy" khi đang điều khiển chiếc xe bán tải Ford Lightning SVT 1993 trên đường Pacific Coast Highway ở Malibu, bang California, Mỹ. Nguyên nhân là do chiếc xe bán tải màu đỏ rực rỡ của Lady Gaga chưa có biển số hợp lệ.

Chiếc xe bán tải Ford Lightning SVT 1993 màu đỏ rực của Lady Gaga khi bị cảnh sát "tuýt còi".

Đương nhiên, chiếc xe bán tải đời cũ của nữ ca sỹ có tên thật Stefani Joanne Angelina Germanotta lập tức thu hút sự chú ý của người đi đường. Ford Lightning SVT 1993 của Lady Gaga là sản phẩm của bộ phận Special Vehicle Team chuyên phát triển xe đặc biệt hoặc theo yêu cầu từ phía khách hàng.

Lady Gaga tự tay cầm lái chiếc xe bán tải cỡ lớn.

Ford Lightning SVT 1993 chung cơ sở gầm bệ với mẫu xe bán tải cỡ lớn bán cực chạy F-150. Tuy nhiên, so với F-150, Ford Lightning SVT 1993 được trang bị lò xo cứng hơn, thanh dao động cân bằng cỡ lớn hơn và giảm sốc Formula GP. Chưa hết, Ford Lightning SVT 1993 còn được hạ thấp chiều cao với mức 25,4 mm ở đầu xe và 63,5 mm ở đuôi xe.

Lady Gaga tạo dáng bên chiếc Chevrolet El Camino màu đen.

Qua hình ảnh trên Instagram, có thể thấy chiếc Ford Lightning SVT 1993 của Lady Gaga vẫn ở dạng nguyên bản như khi xuất xưởng. Từ vành la-zăng đến bộ ghế với dòng chữ "Lightning" được thêu trên tựa đầu, tất cả đều được giữ nguyên. "Trái tim" của Ford Lightning SVT 1993 là khối động cơ Windsor V8 với công suất tối đa 240 mã lực và mô-men xoắn cực đại 340 lb-ft.

ới Lady Gaga, Chevrolet El Camini "chẳng bao giờ lỗi mốt".

Chiếc xe thứ hai đáng chú ý trong bộ sưu tập kỳ lạ của Lady Gaga là chiếc xe Chevrolet El Camino màu đen từ đầu đến đuôi. "Có những thứ chẳng bao giờ lỗi mốt" là câu mà Lady Gaga từng dùng để nói về chiếc Chevrolet El Camino của mình.

Về cơ bản, Chevrolet El Camino là mẫu xe bán tải độc đáo được sản xuất trong 2 giai đoạn 1959-1960 và 1964-1987 đồng thời có 5 thế hệ. Chiếc xe của Lady Gaga thuộc thế hệ thứ 3, được sản xuất từ năm 1968-1972. Do đó, xe chia sẻ một số chi tiết nội-ngoại thất với người anh em Chevrolet Malibu.

Lady Gaga thường xuyên sử dụng chiếc xe bán tải độc đáo này.

Chiếc xe cổ độc đáo thứ ba của giọng ca Telephone là Chevrolet Nova Super Sport (SS) màu xanh tuyệt đẹp. Được phát triển dựa trên Chevy II/Nova thế hệ thứ ba, Chevrolet Nova SS là một trong những mẫu xe "cơ bắp" nhỏ nhất từ trước đến nay, ra đời vào năm 1968. Tổng cộng, đã có 17.564 chiếc Chevrolet Nova SS được xuất xưởng vào năm 1968.

Chiếc Chevrolet Nova SS màu xanh tuyệt đẹp của Lady Gaga.

Dù vậy, Chevrolet Nova SS vẫn được trang bị động cơ V8, dung tích 5,7 lít, sản sinh công suất tối đa 295 mã lực. Nếu muốn, khách hàng có thể chọn động cơ V8, dung tích 6,5 lít có công suất tối đa 350 và 375 mã lực cho Chevrolet Nova SS. Bên cạnh đó là hệ thống treo hạng nặng và những phụ kiện hiệu suất cao khác.

Lincoln Continental màu trắng muốt của nữ ca sỹ.

Chiếc xe đặc biệt cuối cùng của Lady Gaga vẫn do người Mỹ sản xuất, đó là Lincoln Continental. Có vẻ Lady Gaga rất yêu thích Lincoln Continental khi nhiều lần chụp ảnh cùng chiếc xe này.

Được biết, Lady Gaga mua chiếc Lincoln Continental cổ màu trắng muốt vào tháng 5/2015. Lúc đó, nữ ca sỹ còn đăng ảnh chụp cùng chiếc xe lên mạng xã hội và giới thiệu về "xế cưng" mới của mình.

Hình ảnh mà Lady Gaga đăng lên mạng xã hội để giới thiệu xế cưng mới tậu.

"Tôi chưa sẵn sàng cho cơn nghiện ô tô của mình. Phải thừa nhận điều này là bước đầu tiên. Đây là chiếc Lincoln Continental 1965 mới của tôi. Xe vẫn còn nguyên vẹn như ban đầu", Lady Gaga viết trên Facebook.

Lincoln Continental là mẫu xe được sản xuất khá đứt quãng với các giai đoạn 1939-1948, 1958-1980, 1981-2002 và 2016 đến nay. Chiếc Lincoln Continental của Lady Gaga thuộc thế hệ thứ 4 và được sơn màu trắng muốt sang trọng. Đây là 1 trong tổng số 40.180 chiếc Lincoln Continental 1965 được bán ra thị trường.

Lady Gaga có vẻ rất yêu thích chiếc xế cổ này.

"Trái tim" của Lincoln Continental 1965 là động cơ V8, dung tích 7.0 lít, sản sinh công suất tối đa 320 mã lực. Động cơ kết hợp với hộp số tự động và hệ dẫn động cầu sau.

Tất nhiên, đây chưa phải là tất cả những chiếc xe của nữ ca sỹ có gu ăn mặc "dị nhất quả đất". Ngoài những chiếc xế cổ đậm chất Mỹ, Lady Gaga cũng không thoát được sức hút của xe hiện đại. Do đó, Lady Gaga đã từng bị bắt gặp lái siêu xe Audi R8 GT hay Rolls-Royce Phantom trên phố.

Lady Gaga bị bắt gặp cầm lái siêu xe Audi R8 GT trên phố.
Anh Nguyễn (theo autopro/ thedrive)
.
.
.