Xe chứa bom nổ tung gần chốt kiểm soát ở thủ đô Pakistan

Thứ Sáu, 23/12/2022, 17:21

Hai chiến binh nghi có liên quan đến Taliban đã cho nổ tung chiếc xe chứa bom sau khi chúng bị cảnh sát phát giác và truy đuổi gần một chốt kiểm soát an ninh ở thủ đô Islamabad của Pakistan.

Xe chứa bom nổ tung gần chốt kiểm soát ở thủ đô Pakistan -0
Chiếc xe chứa bom bị xé thành nhiều mảnh sau vụ nổ ở Islamabad. Ảnh: Reuters

Một chiếc xe hơi có dấu hiệu bất thường hôm nay (23/12) đã tăng tốc lao qua một trạm kiểm soát an ninh ở thủ đô Islamabad của Pakistan. Khi bị cảnh sát truy đuổi, những kẻ ngồi trên chiếc xe đã kích nổ một quả bom, khiến ít nhất một sĩ quan cảnh sát thiệt mạng, một số người khác bị thương.

"Thông tin ban đầu của chúng tôi cho thấy, có một đàn ông và một phụ nữ trong chiếc xe (phát nổ)", Reuters dẫn lời cảnh sát trưởng Islamabad Sohail Zafar nói. "Đó là một vụ nổ tự sát".

Những người ngồi trên chiếc xe chứa bom được cho là đã đều thiệt mạng. Hình ảnh hiện trường cho thấy chiếc xe bị xé thành nhiều mảnh sau vụ nổ, gây hư hại cho nhà cửa và xe cộ xung quanh.

Cùng ngày, Bộ Nội vụ Pakistan ra thông cáo khẳng định xe của các nghi phạm chứa đầy chất nổ và đang hướng tới một đích đến có giá trị cao trong thủ đô. "Nếu chiếc xe đạt mục tiêu, nó sẽ gây ra tổn thất kinh hoàng", Bộ trưởng Nội vụ Pakistan Rana Sanaullah tiết lộ.

Một nhóm chiến binh có liên hệ với Taliban ở Pakistan, có tên gọi Tehreek-e-Taliban Pakistan, đã nhận trách nhiệm về vụ việc, nói rằng đó là hành động để trả thù cho cái chết của một trong những thủ lĩnh của nhóm.

Trước đó một ngày, lực lượng an ninh và quân đội Pakistan tuyên bố họ đã loại trừ 25 chiến binh Tehreek-e-Taliban Pakistan cố thủ trong một trại giam ở khu vực Bannu phía Tây Bắc nước này.

Thái Hà
.
.
.