WHO xác nhận Omicron làm giảm hiệu quả vaccine

Thứ Hai, 13/12/2021, 09:14

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) xác nhận biến chủng Omicron có khả năng lây lan mạnh hơn biến chủng Delta và làm giảm hiệu quả của vaccine trong ngăn ngừa lây nhiễm.

WHO xác nhận Omicron làm giảm hiệu quả vaccine -0
WHO xác nhận Omicron làm giảm hiệu quả vaccine. Ảnh: TOI

Trong thông báo ngày 12/12, WHO nói rằng những dữ liệu ban đầu cho thấy biến chủng Omicron của virus SARS-CoV-2 dễ lây lan hơn biến chủng Delta và làm giảm hiệu quả ngăn ngừa lây nhiễm của vaccine, song lại gây ra các triệu chứng ít nghiêm trọng hơn, AFP đưa tin.

Biến chủng Delta xuất hiện đầu tiên tại Ấn Độ hiện chiếm đa số các ca nhiễm COVID-19 trên toàn cầu. Tuy nhiên, sự xuất hiện của chủng Omicron từ tháng trước với nhiều đột biến ở protein gai, đã một lần nữa buộc các chính phủ phải siết chặt quy định phòng dịch.

"Với dữ liệu có sẵn hiện tại, có khả năng Omicron sẽ vượt xa biến chủng Delta", WHO thông báo, cho biết thêm biến chủng này hiện đã xuất hiện ở 63 quốc gia trên toàn thế giới.

Vẫn theo WHO, dù Omicron chủ yếu gây các triệu chứng nhẹ hoặc không có triệu chứng, nhưng tổ chức y tế toàn cầu trực thuộc Liên Hợp Quốc vẫn cảnh báo rằng, những dữ liệu thu thập được chưa đủ để xác định mức độ nghiêm trọng về lâm sàng của biến chủng mới.

Omicron được phát hiện lần đầu ở miền Nam châu Phi tháng 11/2021. Kết quả giải trình tự gen cho thấy nó chứa tới hơn 50 đột biến, trong đó hơn 30 đột biến gắn trên protein gai - cấu trúc có thể tác động đến khả năng lây lan, né miễn dịch của virus. WHO xếp Omicron vào nhóm biến chủng "đáng lo ngại".

Các nhà nghiên cứu tại Bệnh viện Sheba của Israel ngày 11/12 công bố một kết quả nghiên cứu sơ bộ cho thấy, tiêm mũi tăng cường sử dụng vaccine của Pfizer có thể làm tăng đáng kể khả năng chống chọi với Omicron, tuy nhiên, so với Delta, hiệu quả "phòng vệ" của vaccine Pfizer trước Omicron lại thấp hơn 4 lần.

Các quốc gia có đủ nguồn cung vaccine như Anh và Pháp đã kêu gọi người dân tiêm mũi vaccine thứ 3 để chống lại Omicron. Các chuyên gia cảnh báo Omicron có thể sớm trở thành biến chủng vượt trội tại Anh và có thể gây ra cái chết của 75.000 người trong vòng 5 tháng tới.

Thiện Nhân
.
.
.