WHO kỳ vọng đại dịch kết thúc vào năm 2022 bất chấp quan ngại về Omicron

Thứ Ba, 21/12/2021, 07:06

Các chuyên gia của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ngày 20/12 cho biết biến thể Omicron đang lây lan nhanh hơn cả biến thể Delta, lây bệnh cho cả những người đã được tiêm chủng hoặc đã được điều trị khỏi COVID-19, theo Reuters. 

WHO kỳ vọng đại dịch kết thúc vào năm 2022 bất chấp quan ngại về Omicron -0
Ảnh minh họa Reuters. 

Soumya Swaminathan, chuyên gia hàng đầu của WHO, nhấn mạnh rằng sẽ “thiếu khôn ngoan” nếu vội vàng kết luận rằng biến thể Omicron ít nghiêm trọng hơn các biến thể trước đó và trong bối cảnh số ca nhiễm không ngừng tăng, hệ thống y tế sẽ chịu nhiều áp lực.

Điều đáng lo ngại là biến thể này đang né tránh thành công các phản ứng miễn dịch, đồng nghĩa với việc các chương trình tiêm chủng tăng cường đang được triển khai ở nhiều nước nên dành ưu tiên cho những người có hệ thống miễn dịch kém.

Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus cho biết: “Hiện đã có bằng chứng nhất quán cho thấy Omicron đang lây lan nhanh hơn đáng kể so với biến thể Delta. Và nhiều khả năng những người được tiêm chủng hoặc đã được chữa trị vẫn có khả năng tái nhiễm”.

Những bình luận này được đưa ra không lâu sau kết quả nghiên cứu của Đại học Imperial College London hồi tuần trước, theo đó, nguy cơ tái nhiễm do Omicron cao hơn gấp 5 lần và không hề kém cạnh Delta về độ nghiêm trọng.

Ông Tedros cho biết thêm, trong thời gian tới, các hoạt động lễ hội tại nhiều khu vực có thể dẫn đến việc số ca nhiễm tăng cao, hệ thống y tế tê liệt và thậm chí là nhiều ca tử vong hơn, đồng thời kêu gọi người dân nên hạn chế tụ tập.

Dù vậy, đội ngũ của WHO cũng đưa ra một nhận định đầy hy vọng rằng năm 2022 sẽ là năm mà đại dịch, đến nay đã khiến 5,6 triệu người thiệt mạng, kết thúc.

Tiến Dũng
.
.
.