Vượt biên từ Canada vào Mỹ, 8 người mất mạng trong đầm lầy

Thứ Bảy, 01/04/2023, 14:20

Ít nhất 8 người, trong đó có hai trẻ em, đã thiệt mạng tại một khu đầm lầy gần biên giới Canada-Mỹ khi những người này tìm cách vượt biên trái phép vào Mỹ.

Cảnh sát Canada ngày 31/3 thông báo họ đã tìm thấy 8 thi thể, trong đó có hai em nhỏ, gần một chiếc thuyền bị lật tại khu đầm lầy ven sông St. Lawrence ở vùng Akwesasne nằm giữa các tỉnh Quebec, Ontario của Canada và bang New York của Mỹ, CBCNews đưa tin.

Vượt biên từ Canada vào Mỹ bất thành, 8 người mất mạng trong đầm lầy -0
Các nhân viên cứu hộ tuần tra đoạn sông St. Lawrence ở vùng Akwesasne. Ảnh: AP

Các nạn nhân được xác định là đã mất tích từ ngày 30/3. Trong số 8 người thiệt mạng có 6 người thuộc hai gia đình, trong đó có một em bé dưới 3 tuổi. Những người này có nguồn gốc từ Ấn Độ và Romania, gặp nạn khi đang cố gắng vượt biên sang Mỹ.

Theo giới chức địa phương, khu vực Akwesasne đã ghi nhận những trận gió lớn và mưa tuyết vào đêm 30/3. "Đó không phải thời điểm tốt để đi thuyền. Chiếc thuyền có thể không hoạt động tốt hoặc do lỗi con người. Sẽ có một cuộc điều tra", phó cảnh sát trưởng khu vực có tên Lee-Ann O'Brien nói.

Vượt biên từ Canada vào Mỹ bất thành, 8 người mất mạng trong đầm lầy -0
Khu vực Akwesasne. Ảnh: CBC

Nhà chức trách Canada đang truy tìm Casey Oakes, 30 tuổi, được cho là người điều khiển chiếc thuyền chở các nạn nhân. Chưa rõ Oakes còn sống hay đã qua đời. Con thuyền mà Oakes điều khiển có kích thước khá nhỏ, sơ sài.

Thủ tướng Canada Justin Trudeau đã gửi lời chia buồn tới gia đình của những người thiệt mạng và coi đây là sự việc đau lòng. "Trái tim chúng tôi hướng về gia đình những người thiệt mạng. Tình huống này thật đau lòng", Thủ tướng Canada Justin Trudeau nói với phóng viên.

Kể từ đầu năm đến nay đã có 48 trường hợp tìm cách vượt biên sang Mỹ từ khu đầm lầy Akwesasne bị phát hiện. Bà Lee-Ann O'Brien thông tin, hầu hết những người cố gắng vượt biên tại ở địa điểm này là các gia đình gốc Romania hoặc Ấn Độ.

Thái Hà
.
.
.