Vừa được tại ngoại, CEO Telegram lại vướng cuộc điều tra mới

Thứ Năm, 29/08/2024, 09:03

Người sáng lập kiêm CEO ứng dụng nhắn tin Telegram Pavel Durov vướng một cuộc điều tra khác của giới chức Pháp liên quan đến cáo buộc bạo hành con trai mình.

Thông tấn Nga Interfax hôm nay (29/8) dẫn tin từ truyền thông Pháp cho biết, ngoài cuộc điều tra liên quan đến hoạt động của Telegram, Pavel Durov - người sáng lập kiêm Giám đốc điều hành (CEO) ứng dụng tin nhắn gần một tỷ người dùng này còn bị giới chức Pháp điều tra về cáo buộc bạo hành con trai.

Vừa được tại ngoại, CEO Telegram lại vướng cuộc điều tra mới -0
Người sáng lập kiêm CEO ứng dụng nhắn tin Telegram Pavel Durov. Ảnh: GettyImages

Theo nguồn tin, đứa trẻ trong vụ việc này sinh năm 2017. Giới chức Pháp được cho là đã thu thập được chứng cứ cho thấy đứa trẻ có thể đã bị đánh đập trong thời gian cha con họ cùng ở Paris. Mức độ và thời điểm xảy ra vụ bạo hành chưa được tiết lộ.

Interfax cho biết thêm, cậu bé đang sống cùng mẹ ở Thụy Sĩ. Một cáo buộc tương tự nhắm vào ông Durov cũng đã được đệ trình lên cơ quan tư pháp Thụy Sĩ.

Cách đây không lâu, tạp chí Forbes từng đưa tin về việc CEO Telegram là đối tượng của một cuộc điều tra ở Thụy Sĩ, nơi bạn gái cũ của Durov, cô Irina Bolgar, cáo buộc anh bạo hành một trong 3 đứa con của họ. Tòa án ban đầu bác bỏ yêu cầu điều tra, nhưng sau đó thay đổi quyết định.

Thông tin về cuộc điều tra thứ hai nhắm vào ông Durov tại Pháp được loan báo sau khi các thẩm phán điều tra tại tòa án Paris ra quyết định truy tố CEO Telegram Durov vì những cáo buộc liên quan đến hoạt động của Telegram, nhưng cho ông tại ngoại sau khi nộp bảo lãnh số 5 triệu euro.

Các cáo buộc chống lại CEO Telegram bao gồm đồng lõa trong việc quản lý nền tảng trực tuyến cho phép thực hiện giao dịch bất hợp pháp, phát tán nội dung khiêu dâm trẻ em, buôn bán ma túy, lừa đảo; từ chối chia sẻ thông tin theo yêu cầu của giới chức; rửa tiền; cung cấp dịch vụ mã hóa cho tội phạm.

Truyền thông Pháp nói rằng, quyết định truy tố không đồng nghĩa ông Durov bị coi là có tội hoặc sẽ bị xét xử. Điều này chỉ cho thấy các thẩm phán tin rằng có đủ bằng chứng để tiếp tục điều tra. Các cuộc điều tra có thể kéo dài nhiều năm trước khi được đưa ra xét xử hoặc hủy bỏ.

Trong thời gian tại ngoại, Durov phải chịu hình thức giám sát tư pháp, bị cấm xuất cảnh khỏi Pháp và phải trình diện tại đồn cảnh sát hai lần mỗi tuần. Ông Durov chưa lên tiếng về các cáo buộc, nhưng Telegram trước đó khẳng định nền tảng này tuân thủ luật pháp châu Âu.

Durov sinh ở Saint Petersburg (Nga) năm 1984, sáng lập Telegram vào năm 2013 và được mệnh danh là "Mark Zuckerberg của Nga". Durov rời Nga năm 2014 để đến định cư ở Các tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE). Telegram cho hay ông có quốc tịch Pháp và UAE, không còn giữ quốc tịch Nga.

Thái An
.
.
.