Vua Charles III có bài phát biểu đầu tiên trên truyền hình

Thứ Bảy, 10/09/2022, 09:05

Trở về London từ lâu đài Balmoral, Vua Charles III đã có bài phát biểu đầu trên trước công chúng. Ông bày tỏ sự biết ơn đến Nữ hoàng Anh Elizabeth II quá cố, cam kết cống hiến, phụng sự hoàng gia và đất nước.

"Tôi bày tỏ lòng tiếc thương đến mẹ của tôi và tôn vinh cuộc đời cống hiến của bà. Tôi biết sự ra đi của bà khiến rất nhiều người đau buồn, tôi chia sẻ cảm giác mất mát đó với tất cả các bạn", Vua Charles III cho biết trong bài phát biểu đầu tiên trước công chúng ở cương vị mới.

Vua Charles III cũng bày tỏ sự biết ơn tới Hoàng mẫu vì tình yêu và sự tận tâm đối với gia đình cũng như các quốc gia mà bà đã tận tụy phụng sự suốt những năm qua. Bên cạnh đó, ông cũng cam kết cống hiến, phụng sự hoàng gia và đất nước giống như Nữ hoàng Elizabeth II đã làm.

Vua Charles III lần đầu phát biểu trước công chúng -0
Vua Charles III lần đầu xuất hiện trên truyền hình. Ảnh: The Royal Family.

Vua Charles III nhấn mạnh: "Như Nữ hoàng đã làm với sự tận tâm, tôi cam kết trong suốt thời gian còn lại của mình sẽ duy trì các nguyên tắc hiến pháp ở trái tim của quốc gia. Cho dù bạn đang sống ở nơi nào trên nước Anh, trong Khối thịnh vượng Chung hay bất cứ lãnh thổ nào trên thế giới, tôi sẽ cố gắng hết mình để phụng sự với lòng trung thành, sự tôn trọng và tình yêu thương".

Khẳng định dù sẽ không còn có thể dành nhiều thời gian và sức lực của mình cho các tổ chức từ thiện, Vua Charles III nêu rõ nhưng công việc liên quan mà ông còn dang dở sẽ được tiếp nối nhờ những bàn tay đáng tin cậy.

Vua Charles III có bài phát biểu đầu tiên trên truyền hình  -0
Trở về điện Buckingham hôm 9/9, Vua Charles III và Vương hậu Camilla đã dành ra 10 phút đi dọc đám đông để cảm ơn người dân. Ảnh: Reuters.

Trong bài phát biểu đầu tiên, Vua Charles III tuyên bố Hoàng tử William, con trai và cũng là người kế vị ông, sẽ trở thành Thân vương xứ Wales, đồng thời bày tỏ tình yêu đối với con trai thứ Harry và con dâu Meghan khi hai người lựa chọn tiếp tục xây dựng cuộc sống ở nước ngoài.

Khi trở về London để họp với Thủ tướng Anh Liz Truss vào sáng 9/9, Vua Charles III đã chứng kiến khung cảnh hàng nghìn người dân đã tập trung trước cung điện Buckingham để bày tỏ lòng tiếc thương Nữ hoàng Elizabeth II cũng như chào đón ông và bà Camilla. 

Được biết, linh cữu Nữ hoàng Anh Elizabeth II sẽ được đưa từ Scotland về London vào ngày 13/9 và công chúng có thể tới viếng tại Tu viện Westminster.

Nữ hoàng sẽ được an táng trong lăng mộ tại nhà nguyện St George trong khuôn viên lâu đài Windsor, bên cạnh 10 quân vương trước đây của Anh. Di hài chồng bà, Hoàng thân Philip, người qua đời hồi tháng năm ngoái, sẽ được chuyển tới đặt cạnh Nữ hoàng.

Linh Đan
.
.
.