Venezuela đóng cửa biên giới với Brazil, Phó Tổng thống tạm nắm quyền
Venezuela đã tạm thời đóng cửa biên giới với Brazil trong vài giờ sau cuộc tấn công của Mỹ nhằm vào thủ đô Caracas, trong đó lực lượng Mỹ tuyên bố đã bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro và phu nhân Cilia Flores. Động thái này làm dấy lên lo ngại về nguy cơ bất ổn khu vực và khả năng bùng phát một làn sóng di cư mới từ Venezuela sang các nước láng giềng.
Theo một quan chức quân đội Brazil trả lời kênh Al Jazeera, cửa khẩu biên giới giữa thành phố Pacaraima (bang Roraima, Brazil) và Santa Elena de Uairen (Venezuela) đã bị phía Venezuela đóng lại trong khoảng năm giờ, khiến nhiều công dân Venezuela không thể nhập cảnh vào Brazil.
“Không có bất kỳ quy trình chính thức nào từ phía Venezuela liên quan đến tiêu chí xuất nhập cảnh. Thực tế là công dân Brazil được phép rời khỏi Venezuela, trong khi công dân Venezuela phải đối mặt với các hạn chế. Tuy nhiên, tình hình có thể thay đổi bất cứ lúc nào”, quan chức này cho biết.
Người đứng đầu Cảnh sát Liên bang Brazil sau đó cũng xác nhận việc đóng cửa biên giới mang tính tạm thời. Thống đốc bang Roraima cho hãng tin Reuters được biết rằng cửa khẩu đã được mở lại sau thời gian ngắn gián đoạn.
Chính phủ Brazil cho biết đang theo dõi chặt chẽ tình hình và đã triển khai thêm lực lượng quân đội tới khu vực biên giới nhằm tăng cường an ninh. Trong một tuyên bố, Bộ Ngoại giao Brazil dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng khẳng định hiện không ghi nhận hoạt động bất thường nào dọc biên giới Brazil – Venezuela, song tình hình sẽ tiếp tục được giám sát sát sao, đồng thời duy trì liên lạc thường xuyên với chính quyền bang Roraima.
Theo Viện Địa lý và Thống kê Brazil (IBGE), người Venezuela hiện là cộng đồng người nước ngoài lớn nhất tại Brazil. Riêng bang Roraima có hơn 77.500 người nhập cư Venezuela sinh sống. Trong vòng một thập kỷ qua, khoảng 8 triệu người Venezuela đã rời bỏ đất nước, trong đó hơn 6 triệu người tái định cư tại các quốc gia Mỹ Latinh.
Trong khi đó, Tổng thống Brazil Luiz Inacio Lula da Silva đã lên tiếng chỉ trích mạnh mẽ các hành động quân sự của Mỹ tại Venezuela, cho rằng đây là bước đi “không thể chấp nhận được”. Trên mạng xã hội X, ông Lula viết: “Các cuộc không kích trên lãnh thổ Venezuela và việc bắt giữ tổng thống nước này đã vượt qua một ranh giới không thể chấp nhận. Đây là sự xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền của Venezuela và tạo ra một tiền lệ cực kỳ nguy hiểm đối với cộng đồng quốc tế.”
Trong một diễn biến khác, Tòa Hiến pháp thuộc Tòa án Tối cao Venezuela ngày 3/1 (giờ địa phương) đã chỉ định Phó Tổng thống Delcy Rodriguez đảm nhiệm vai trò tổng thống lâm thời.
Trong một phán quyết, Tòa Hiến pháp nêu rõ bà Rodríguez sẽ đảm nhiệm "chức vụ Tổng thống lâm thời Cộng hòa Bolivar Venezuela, nhằm đảm bảo sự liên tục về mặt hành chính và quốc phòng toàn diện của quốc gia", Al Jazeera đưa tin.
Phán quyết cũng cho biết tòa án sẽ thảo luận vấn đề này để "xác định khuôn khổ pháp lý áp dụng nhằm đảm bảo sự liên tục của Nhà nước, việc điều hành chính phủ và bảo vệ chủ quyền trong bối cảnh Tổng thống Cộng hòa bị buộc phải vắng mặt".
Trước đó cùng ngày, Phó Tổng thống Rodriguez cho biết bà đã triệu tập Hội đồng Quốc phòng sau khi Mỹ tuyên bố tiến hành chiến dịch quân sự tại Venezuela và bắt giữ Tổng thống Nicolas Maduro.
Theo bà Rodriguez, mục tiêu của chiến dịch do Mỹ tiến hành là "đảo chính và chiếm đoạt tài nguyên thiên nhiên" của Venezuela. Bà nhấn mạnh: "Chúng tôi sẵn sàng bảo vệ Venezuela, chúng tôi sẵn sàng bảo vệ các nguồn tài nguyên thiên nhiên của mình."
Phó Tổng thống Venezuela cho biết thêm hội đồng này bao gồm Chủ tịch Quốc hội Jorge Rodriguez, Chủ tịch Tòa án Hiến pháp Tối cao Caryslia Rodriguez, Bộ trưởng Quốc phòng Vladimir Padrino Lopez và một số nhân vật quan trọng khác.

Tương lai ngành dầu mỏ Venezuela thời hậu Tổng thống Maduro
Biểu tình bùng phát tại Mỹ và nhiều nước sau vụ bắt giữ Tổng thống Venezuela
Chiến dịch tấn công Venezuela: CIA có "tay trong" từ nhiều tháng