Venezuela ban bố tình trạng khẩn cấp sau loạt vụ nổ lớn ở thủ đô
Sau hàng loạt vụ nổ lớn làm rung chuyển thủ đô Caracas của Venezuela và nhiều khu vực khác trên cả nước vào rạng sáng 3/1 (giờ địa phương), chính phủ nước này tuyên bố bác bỏ và lên án mạnh mẽ cái mà họ gọi là “hành động xâm lược quân sự” của Mỹ, Reuters đưa tin.
Theo thông cáo chính thức của chính phủ Venezuela, các vụ tấn công xảy ra tại thủ đô Caracas, đồng thời lan sang các bang Miranda, Aragua và La Guaira. Trước tình hình an ninh đặc biệt nghiêm trọng, Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp trên toàn quốc và ra lệnh huy động các lực lượng quốc phòng để bảo vệ chủ quyền quốc gia.
Reuters trích dẫn lời một số nhân chứng cùng những hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội cho biết, bắt đầu từ khoảng 2 giờ sáng 3/1 (giờ địa phương), nhiều tiếng nổ lớn vang lên tại Caracas, kèm theo sự xuất hiện của máy bay, cột khói đen dày đặc bốc lên từ nhiều khu vực trong thành phố. Một số khu vực phía nam thủ đô, gần một căn cứ quân sự lớn, đã bị mất điện trong nhiều giờ sau các vụ nổ.
Người dân ở nhiều khu dân cư tại Caracas đã đổ ra đường trong trạng thái hoảng loạn. “Mặt đất rung chuyển dữ dội. Thật kinh hoàng. Chúng tôi nghe thấy tiếng nổ và tiếng máy bay ở phía xa”, Carmen Hidalgo, 21 tuổi, cho biết khi đang cùng người thân rời khỏi khu vực xảy ra sự cố.
Theo Al Jazeera, vụ nổ được cho là xảy ra gần hoặc xung quanh Fort Tiuna – căn cứ quân sự quan trọng nhất của Venezuela tại thủ đô.
Chính phủ Venezuela cáo buộc Washington đứng sau các cuộc tấn công nhằm vào cả mục tiêu dân sự và quân sự, cho rằng mục tiêu cuối cùng của Mỹ là chiếm đoạt nguồn tài nguyên dầu mỏ và khoáng sản phong phú của quốc gia Nam Mỹ này. Thông cáo nhấn mạnh Mỹ “sẽ không thể thành công” trong âm mưu chiếm đoạt tài nguyên của Venezuela.
Phía Mỹ hiện chưa đưa ra bình luận chính thức. Lầu Năm Góc chuyển mọi câu hỏi sang Nhà Trắng, trong khi Nhà Trắng từ chối bình luận.
Căng thẳng giữa Washington và Caracas gia tăng đáng quan ngại trong những tuần gần đây, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump liên tục đe dọa tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào những mục tiêu mà ông cho là có liên quan đến hoạt động buôn bán ma túy. Trước đó, ông Trump cũng thừa nhận Mỹ đã tiến hành một cuộc không kích vào một khu vực cầu cảng tại Venezuela, nơi mà ông cho là dùng để vận chuyển ma túy, đánh dấu cuộc tấn công đầu tiên được biết đến của Mỹ trên lãnh thổ Venezuela trong chiến dịch gây sức ép kéo dài nhiều tháng qua.
Tổng thống Trump nhiều lần cáo buộc, nhưng không đưa ra bằng chứng, rằng chính quyền của Tổng thống Maduro đứng đầu một tổ chức buôn bán ma túy nhằm làm mất ổn định nước Mỹ, đồng thời gọi Venezuela là “quốc gia khủng bố ma túy”. Ông cũng công khai cho rằng việc Tổng thống Maduro rời bỏ quyền lực là “một lựa chọn khôn ngoan”.
Về phía Caracas, Tổng thống Maduro khẳng định chính quyền Mỹ đang tìm cách lật đổ chính phủ hợp hiến của Venezuela thông qua các biện pháp trừng phạt kinh tế và gây sức ép quân sự, nhằm giành quyền tiếp cận trữ lượng dầu mỏ khổng lồ của nước này. Trong một cuộc phỏng vấn gần đây, ông cho biết Venezuela sẵn sàng đối thoại với Mỹ về hợp tác chống buôn bán ma túy, song cáo buộc Washington đang sử dụng “đe dọa, cưỡng ép và vũ lực” để áp đặt ý chí đối với Venezuela.

Mỹ muốn “phong tỏa mềm” dầu mỏ Venezuela?
Vận tải cơ Mỹ ồ ạt đưa binh sĩ, thiết bị đến vùng Caribe giữa căng thẳng với Venezuela