Ứng viên Thủ tướng Thái Lan không vượt qua vòng bỏ phiếu đầu tiên

Thứ Năm, 13/07/2023, 18:42

Chính trị gia Pita Limjaroenrat chưa thể trở thành tân Thủ tướng Thái Lan sau khi ông không vượt qua được vòng bỏ phiếu đầu tiên tại Quốc hội nước này với tư cách là ứng viên duy nhất được đề cử.

Quốc hội Thái Lan ngày 13/7 đã triệu tập cuộc họp toàn thể để thảo luận và bỏ phiếu lựa chọn tân Thủ tướng nhiệm kì tới với chính trị gia Pita Limjaroenrat của đảng Tiến bước (Move Forward) là ứng cử viên duy nhất để bỏ phiếu, BangkokPost đưa tin.

Ứng viên Thủ tướng Thái Lan không vượt qua vòng bỏ phiếu đầu tiên -0
Ông Pita phát biểu tại phiên họp của Quốc hội Thái Lan ngày 13/7. Ảnh: BangkokPost

Theo BangkokPost, ông Pita được đề cử bởi lãnh đạo đảng Vì nước Thái (Pheu Thai) Cholnan Srikaew với sự ủng hộ (đối với đề cử) từ 302 hạ nghị sĩ. 

Hiến pháp Thái Lan quy định, một ứng cử viên cần nhận được ít nhất 376 phiếu bầu trong tổng số 750 phiếu (500 hạ nghị sĩ và 250 thượng nghị sĩ) để trở thành Thủ tướng.

Tuy nhiên, tại vòng bỏ phiếu ngày 13/7, ông chỉ giành được 324 phiếu thuận. Số phiếu phản đối là 182, trong khi 199 người khác bỏ phiếu trắng. Có 705 thành viên quốc hội Thái Lan tham gia vòng bỏ phiếu đầu tiên.

Theo Chủ tịch Quốc hội Thái Lan Wan Muhamad Noor Matha, vòng bỏ phiếu thứ hai và thứ ba sẽ diễn ra vào ngày 19 và 20/7. Chưa rõ liệu ông Pita Limjaroenrat có tiếp tục được đề cử hay không.

Sau cuộc tổng tuyển cử hồi tháng 5/2023, đảng Tiến bước của ông Pita giành chiến thắng với 151 ghế hạ nghị sĩ, cao nhất tại Quốc hội Thái Lan. Đảng Vì nước Thái đứng thứ hai với 141 ghế, theo sau là các đảng Tự hào Thái, đảng Quyền lực nhà nước nhân dân và đảng Quốc gia Thái Lan thống nhất.

Nhờ ưu thế tại cuộc tổng tuyển cử, ông Pita Limjaroenrat đã trở thành ứng cử viên sáng giá nhất trong cuộc đua vào ghế Thủ tướng. Ông đã liên kết với 7 đảng khác, gồm đảng Vì nước Thái, để lập ra một liên minh tiềm năng cho việc thành lập chính phủ.

Trong trường hợp lãnh đạo đảng Tiến bước trải qua nhiều vòng bỏ phiếu vẫn không thể trở thành thủ tướng, đảng Vì nước Thái, đảng lớn thứ hai trong liên minh 8 đảng, được dự đoán sẽ cử đại diện của đảng này làm ứng viên.

Trong diễn biến liên quan, chỉ hai ngày trước khi Quốc hội bỏ phiếu, Thủ tướng Prayut Chan-o-cha đã tuyên bố rút lui khỏi chính trường Thái Lan, 9 năm sau khi ông lên nắm quyền trong cuộc đảo chính với tư cách là tổng tư lệnh quân đội.

Thái An
.
.
.