Ukraine tuyên bố tái kiểm soát 40% diện tích Nga nắm giữ trong chiến sự

Thứ Ba, 03/01/2023, 10:24

Tư lệnh quân đội Ukraine khẳng định tái kiểm soát 40% phần diện tích mà Nga giành được kể từ khi chiến sự nổ ra hồi tháng 2/2022.

PravdaUkraine hôm nay (3/1) dẫn lời Tổng tư lệnh Lực lượng vũ trang Ukraine Valery Zaluzhny, khẳng định, quân đội nước này đã phản công hiệu quả trong chiến sự với Nga và tái kiểm soát 40% phần diện tích mà Nga giành quyền nắm giữ kể từ khi giao tranh nổ ra hôm 24/2/2022.

Ukraine tái kiểm soát 40% diện tích Nga nắm giữ trong chiến sự -0
Binh sĩ Ukraine đứng cạnh một xe tăng bị phá hủy trong chiến sự. Ảnh: Politico

Theo ông Zaluzhny, nếu tính cả Crimea và phần lãnh thổ ở Donbass mà phe ly khai miền Đông nắm giữ trước ngày 24/2/2022 thì quân đội Ukraine đã tái kiểm soát được khoảng 28%.

Quan chức quân đội cấp cao Ukraine cũng đề cao sự trợ giúp của phương Tây trong chiến sự. Ông Zaluzhny tiết lộ, hơn 20.000 binh sĩ Ukraine đã và đang được huấn luyện ở 17 nước châu Âu, đồng thời khẳng định "quân đội Ukraine không chỉ chiến đấu vì Ukraine mà còn vì châu Âu".

Nga chưa bình luận về phát biểu của ông Zaluzhny. Moscow hiện duy trì quyền kiểm soát tỉnh Lugansk, một nửa tỉnh Donetsk và phần lớn hai tỉnh Zaporizhzhia, Kherson. Các cuộc giao tranh vẫn diễn ra ác liệt dọc chiến tuyến, nhưng chưa bên nào đạt kết quả đáng kể vài tuần qua.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tối 2/1 cáo buộc, Nga dường như đang muốn làm kiệt quệ kệ thống phòng không và hạ tầng năng lượng của Ukraine thông qua các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) tự sát.

Nhà lãnh đạo Ukraine nói, hơn 80 UAV Nga đã bị bắn rơi chỉ trong vài ngày đầu tiên năm mới 2023. "Con số này có thể tăng lên trong thời gian tới, những đêm không ngủ có thể sắp đến", ông Zelensky nói. "Bây giờ là lúc những người làm nhiệm vụ bảo vệ bầu trời phải chú tâm".

Trong diễn biến liên quan tình hình chiến sự, quân đội Nga ngày 2/1 thông báo, điểm tập kết binh sĩ của Moscow ở Donetsk đã trúng pháo HIMARS do Ukraine khai hỏa, khiến 63 quân nhân thiệt mạng, đánh dấu thiệt hại đơn lẻ đáng kể nhất của Nga trong chiến sự.

Thái Hà
.
.
.