Ukraine tuyên bố đánh chặn 60/70 tên lửa Nga

Thứ Ba, 06/12/2022, 07:19

Ukraine tuyên bố đánh chặn thành công hơn 60 quả trong tổng số khoảng 70 quả tên lửa mà Nga khai hỏa trong đợt tập kích ngày 5/12, nhưng sau đó vẫn thừa nhận điện bị cắt ở nhiều khu vực.

PravdaUkraine hôm nay (6/12) dẫn thông báo của không quân Ukraine khẳng định, các đơn vị phòng thủ và các nhóm hỏa lực cơ động của quân đội nước này đã báo cáo việc đánh chặn thành công hơn 60 quả tên lửa mà Nga khai hỏa trong đợt tập kích ngày 5/12.

Ukraine tuyên bố đánh chặn 60/70 tên lửa Nga -0
Mảnh vỡ tên lửa mà Ukraine cho là của Nga ở ngoại ô Kiev. Ảnh: PravdaUkraine

"(Nga) đã phóng tổng cộng hơn 70 tên lửa. Trong đó, 38 quả Kh-101 được bắn từ máy bay Tu-95MS từ biển Caspi và vùng Rostov. Đối phương bắn 22 quả Kalibr từ các tàu Hạm đội Biển Đen", thông cáo của không quân Ukraine có đoạn.

Theo phía Ukraine, Moscow còn sử dụng máy bay chiến đấu Su-35 khai hỏa tên lửa dẫn đường Kh-59 và máy bay Tu-22M3 để bắn tên lửa Kh-22 vào các mục tiêu ở nước này. Chưa rõ quân đội Ukraine sử dụng những loại vũ khí nào để đánh chặn tên lửa Nga.

Nga chưa bình luận về thông tin của Ukraine. Quân đội Nga cuối ngày 5/12 xác nhận họ tiếp tục tục tiến hành đợt không kích quy mô lớn nhắm vào 17 mục tiêu là các "hệ thống chỉ huy và kiểm soát quân sự, cơ sở phòng thủ, hạ tầng năng lượng và đơn vị quân sự của Ukraine".

Dù khẳng định đánh chặn được hầu hết hỏa lực Nga, giới chức Ukraine sau đó cũng thừa nhận toàn bộ nước này sẽ đối mặt tình trạng mất điện khẩn cấp do hạ tầng năng lượng bị hư hại.

Ở vùng thủ đô Kiev, cảnh sát trưởng Andriy Nebytov tuyên bố thành phố không ghi nhận "thiệt hại nào về cơ sở hạ tầng". Tuy nhiên, thống đốc Oleksiy Kuleba sau đó lại cảnh báo, "một nửa khu vực chúng ta sẽ không có điện trong những ngày tới".

Ukraine bị tố tấn công 2 căn cứ không quân nằm sâu trong đất Nga

Bộ Quốc phòng Nga ngày 5/12 cáo buộc Ukraine sáng cùng ngày đã sử dụng máy bay không người lái (UAV) tự sát từ thời Liên Xô tấn công 2 căn cứ không quân chiến lược mang tên Dyagilyaevo ở vùng Ryazan và Engels ở vùng Saratov nằm cách xa biên giới hai nước.

аэродромы_и_терминалы-перроны_и_стоянки,_рязань_-_дягилево_rp128969.jpg -0
Máy bay trong căn cứ Dyagilyaevo. Ảnh: GettyImages

Các hệ thống phòng thủ của Nga được kích hoạt để đánh chặn UAV khi chúng bay ở độ cao thấp, nhưng các mảnh văng đã gây ra thiệt hại mặt đất. Ít nhất 3 binh sĩ Nga thiệt mạng ở Ryazan, 4 người khác bị thương và 2 máy bay ném bom bị hư hại nhẹ.

Tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nga được đưa ra sau khi truyền thông Nga đưa tin, một xe chở nhiên liệu đã phát nổ trong căn cứ Ryazan. Tại căn cứ Engels, chính quyền địa phương cũng xác nhận một vụ nổ, nhưng khẳng định không có vấn đề gì đáng lo ngại.

Trong thông cáo mới nhất, Moscow mô tả các vụ tấn công trên là một "hành động khủng bố" nhằm làm gián đoạn hoạt động của lực lượng hàng không chiến thuật Nga. 

Thái An
.
.
.