Ukraine triển khai mô hình phòng không mới, sẵn sàng đối phó với tấn công quy mô lớn
Trong bối cảnh xung đột tiếp tục leo thang và nguy cơ xảy ra các đợt không kích quy mô lớn trong thời gian tới, Ukraine đang triển khai một cách tiếp cận mới nhằm tái cấu trúc hệ thống phòng không quốc gia.
Reuters đưa tin, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết lực lượng vũ trang nước này sẽ đưa vào vận hành mô hình phòng không linh hoạt hơn, trong đó trọng tâm là các nhóm tác chiến nhỏ sử dụng máy bay không người lái đánh chặn, kết hợp với các phương tiện phòng không tầm ngắn cơ động.
Phát biểu trong thông điệp video được công bố tối 19/1 (giờ địa phương, tức 20/1 theo giờ Việt Nam), Tổng thống Zelensky nhấn mạnh đây là bước chuyển quan trọng trong tư duy và cách thức tổ chức phòng không của Ukraine, nhằm đáp ứng tốt hơn các thách thức mới từ chiến trường hiện đại. “Sẽ có một cách tiếp cận mới trong việc sử dụng lực lượng phòng không của Không quân, liên quan đến các nhóm hỏa lực cơ động, máy bay không người lái đánh chặn và các khí tài phòng không tầm ngắn khác. Hệ thống sẽ được chuyển đổi”, ông Zelensky khẳng định.
Theo Tổng thống Zelensky, việc tái cấu trúc hệ thống phòng không không chỉ nhằm nâng cao hiệu quả tác chiến, mà còn giúp Ukraine chủ động hơn trong việc bảo vệ các mục tiêu trọng yếu, bao gồm khu dân cư, cơ sở hạ tầng năng lượng và các công trình chiến lược. Để trực tiếp chỉ đạo quá trình đổi mới này, ông đã bổ nhiệm ông Pavlo Yelizarov giữ chức Phó Tư lệnh Không quân Ukraine, phụ trách giám sát và phát triển mô hình phòng không mới.
Kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự tại Ukraine vào tháng 2/2022, Kiev đã đẩy nhanh quá trình phát triển ngành công nghiệp quốc phòng, đặc biệt là lĩnh vực máy bay không người lái. Trong đó, các loại drone đánh chặn được đánh giá là giải pháp hiệu quả và tiết kiệm chi phí để đối phó với tên lửa, UAV và các phương tiện tấn công đường không của Nga. Việc triển khai các nhóm nhỏ, cơ động cao, được trang bị drone và khí tài tầm ngắn, cho phép Ukraine phản ứng nhanh hơn, phân tán rủi ro và giảm phụ thuộc vào các hệ thống phòng không quy mô lớn vốn có chi phí cao và dễ trở thành mục tiêu bị tấn công.
Song song với việc công bố mô hình phòng không mới, Tổng thống Zelensky cũng cảnh báo người dân Ukraine cần “đặc biệt cảnh giác” trước nguy cơ Nga tiến hành các đợt tấn công mới trong thời gian tới. “Nga đã chuẩn bị cho một cuộc tấn công, một cuộc tấn công lớn, và đang chờ thời điểm để thực hiện”, ông nói, đồng thời kêu gọi chính quyền các địa phương trên toàn quốc sẵn sàng ứng phó nhanh chóng và hỗ trợ người dân khi cần thiết.
Cuối tuần qua, cả Tổng thống Zelensky và Ngoại trưởng Andrii Sybiha đều cáo buộc cơ quan tình báo Ukraine đã phát hiện Nga đang tiến hành trinh sát các mục tiêu cụ thể, trong đó đặc biệt đáng lo ngại là các trạm biến áp cung cấp điện cho các nhà máy điện hạt nhân.
Liên quan đến công tác khắc phục hậu quả các đợt tấn công gần đây, Tổng thống Zelensky cho biết ông đã chỉ đạo Thủ tướng Yulia Svyrydenko trong tuần này đưa ra các quyết định cần thiết nhằm giải quyết những khó khăn phát sinh. Trong đó, chính phủ sẽ xem xét chế độ thưởng và hỗ trợ cho hàng chục nghìn nhân viên cứu hộ, kỹ thuật viên và lực lượng khẩn cấp đã và đang làm việc không ngừng nghỉ để khôi phục hệ thống điện, sưởi ấm cho người dân.

Ukraine và bài toán bảo đảm an ninh hậu ngừng bắn
Tổng thống Trump cho rằng Ukraine cản trở thỏa thuận hòa bình, không phải Nga
Nga công bố mục tiêu Ukraine bị siêu tên lửa Oreshnik nhắm tới