Ukraine tăng cường tấn công, bang biên giới Nga ban bố tình trạng khẩn cấp

Thứ Tư, 14/08/2024, 14:07

Giới chức bang Belgorod của Nga gần biên giới Ukraine ban bố tình trạng khẩn cấp trong bối cảnh lực lượng Kiev tăng cường tấn công khu vực.

Thống đốc bang Belgorod Vyacheslav Gladkov hôm nay (14/8) ban bố tình trạng khẩn cấp trên toàn bang biên giới này, trong bối cảnh "Ukraine tiến hành các đợt pháo kích mỗi ngày, khiến nhà cửa bị phá hủy và gây thương vong cho dân thường", RiaNovosti đưa tin.

Nga ban bố tình trạng khẩn cấp ở bang Belgorod -0
Một tòa nhà dân cư ở Belgorod bị phá hủy sau đợt pháo kích của Ukraine. Ảnh: RiaNovosti

"Tình hình ở bang Belgorod của chúng ta cực kỳ khó khăn và căng thẳng", ông Gladkov nói thêm. "Chúng tôi ban bố tình trạng khẩn cấp trên toàn bang để tăng cường biện pháp bảo vệ người dân, đồng thời đề nghị chính phủ ban bố tình trạng khẩn cấp ở cấp độ liên bang".

Giao tranh hiện diễn ra ác liệt ở hai bang biên giới của Nga là Belgorod là Kursk, sau khi quân đội Ukraine sáng 6/8 triển khai binh sĩ cùng thiết giáp tràn vào khu vực. Nga đã ban bố tình trạng khẩn cấp liên bang ở Kursk từ ngày 9/8; đồng thời thiết lập cơ chế "chống khủng bố" ở 3 bang Kursk, Belgorod và Bryansk.

Hôm 12/8, nhà chức trách Belgorod bắt đầu sơ tán người dân ở quận Krasnoyaruzhsky. Tại bang Kursk, Nga quyết định di chuyển khoảng 180.000 người ở 8 khu vực tiếp giáp biên giới đến nơi an toàn. Việc sơ tán dân thường sẽ mở đường cho quân đội Nga sử dụng khí tài hạng nặng.

Trong báo cáo về tình hình chiến sự tới Tổng thống Vladimir Putin hôm 12/8, quyền thống đốc bang Kursk Aleksey Smirnov xác nhận quân đội Ukraine đã tràn vào kiểm soát 28 khu định cư ở bang này sau khi xâm nhập khu vực sâu 12km, rộng 40km trong lãnh thổ Nga.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky một ngày sau đó tuyên bố Kiev đã chiếm được 74 khu dân cư tại bang Kursk. Giới chức quân đội Ukraine ước tính lực lượng nước này đang kiểm soát hơn 1.000 km2 lãnh thổ Nga.

Tuy nhiên, giới quan sát phương Tây tỏ ra hoài nghi với chiến dịch của Ukraine. Dù triển khai thiết giáp tiến sâu vào lãnh thổ Nga, khả năng Ukraine duy trì kiểm soát các khu định cư của Nga là rất thấp, khi Moscow sở hữu lực lượng cùng hỏa lực áp đảo từ cả trên không lẫn trên bộ.

Bộ Quốc phòng Nga ngày 13/8 cho biết, Ukraine đã mất hơn 2.000 quân nhân, 35 xe tăng và 31 thiết giáp chở quân kể từ đầu chiến dịch ở bang Kursk. Tổng thống Nga Vladimir Putin cáo buộc lực lượng Ukraine "tấn công bừa bãi vào dân thường", khẳng định Kiev sẽ bị đáp trả thích đáng.

Thái Hà
.
.
.