Ukraine tấn công UAV, kho dầu Nga cháy lớn
Cơ sở dầu mỏ của Nga cách không xa bán đảo Crimea cháy lớn sau khi giới chức phát cảnh báo về một cuộc không kích UAV do Ukraine thực hiện.
Cơ quan ứng phó tình huống khẩn cấp vùng lãnh thổ Krasnodar phía Tây Nam nước Nga xác nhận, một đám cháy lớn đã bùng lên trong một cơ sở dầu mỏ ở quận Kavkazsky sau tiếng nổ lớn lúc sáng nay (21/3). Ngọn lửa hiện đã lan ra khu vực rộng 10.000m2, theo Ria Novosti.

Gần 500 lính cứu hỏa và thiết bị đã được triển khai tới hiện trường. Nhiên liệu từ một bồn chứa đã rò rỉ ra ngoài, khiến đám cháy khó kiểm soát hơn. Giới chức Nga nói rằng, ít nhất hai lính cứu hỏa đã bị thương nhẹ trong lúc chữa cháy.
Vụ hỏa hoạn ở cơ sở dầu mỏ Nga xảy ra cùng thời điểm giới chức Krasnodar phát cảnh báo về một đợt tấn công máy bay không người lái (UAV) do Ukraine thực hiện.
Sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump điện đàm lần lượt với Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trong hai ngày 18 và 19/3, lãnh đạo Nga và Ukraine đã đồng ý chấm dứt các cuộc tấn công vào hạ tầng năng lượng của nước kia trong vòng 30 ngày.
Tuy nhiên, các bên chưa thống nhất về thời điểm bắt đầu ngừng bắn, cũng như cơ chế giám sát hoạt động này. Ukraine được cho là đang lên danh sách các mục tiêu họ muốn được bảo vệ khỏi hỏa lực Nga. Việc ngừng bắn có thể bắt đầu khi Nga-Mỹ chấp thuận danh sách trên.
Trong hai ngày 19 và 20/3, Nga và Ukraine tiếp tục triển khai nhiều UAV tấn công các mục tiêu trên lãnh thổ đối phương. Bộ tổng tham mưu quân đội Ukraine cho biết lực lượng nước này đêm 19, rạng sáng 20/3 tập kích căn cứ không quân Engels tại bang Saratov của Nga, gây ra hỏa hoạn và loạt vụ nổ, trong đó có nổ thứ cấp do đạn dược ở sân bay bị kích hoạt.
Theo New York Times, Ukraine từ năm 2023 tăng cường sử dụng UAV tấn công hạ tầng năng lượng trên lãnh thổ Nga với hi vọng có thể gây tổn thất tối đa cho ngành dầu khí, vốn là trái tim của nền kinh tế Nga, và qua đó hạn chế nguồn cung cấp nhiên liệu cho quân đội.
Các cuộc tấn công của Ukraine có thời điểm khiến công suất lọc dầu của Nga giảm 10%. Tuy nhiên, Moscow có khả năng khắc phục nhanh chóng thiệt hại. Chuyên gia năng lượng Sergey Vakulenko tại tổ chức Quỹ Carnegie vì Hòa bình Quốc tế, tin rằng, các công ty dầu mỏ của Nga tốn "dưới một tỷ USD" để khắc phục thiệt hại do các cuộc tấn công của Ukraine gây ra.