Ukraine tấn công quy mô lớn tại tỉnh giáp ranh Kursk, Nga đẩy mạnh đáp trả

Thứ Sáu, 09/08/2024, 19:51

Trong bối cảnh các lực lượng Nga đang tiếp tục đẩy lùi nỗ lực xâm nhập của Ukraine vào vùng Kursk, phá hủy hàng loạt xe bọc thép của đối phương, Bộ Tổng tham mưu Các lực lượng vũ trang Ukraine cho biết đã tấn công căn cứ không quân Lipetsk - giáp ranh điểm nóng Kursk, nơi tập trung các kho chứa bom dẫn đường và loạt máy bay Su-34, Su-35 và MiG-31.

Thông tin trên Telegram ngày 9/8, Thống đốc tỉnh Lipetsk Igor Artamonov cho biết khu vực này bị tấn công quy mô lớn bằng máy bay không người lái (UAV) của Ukraine trong đêm 8/8, khiến 9 người bị thương. Đây là khu vực giáp điểm nóng Kursk. Bộ Tổng tham mưu Các lực lượng vũ trang Ukraine sau đó cũng xác nhận tấn công căn cứ không quân Lipetsk, nơi tập trung các kho chứa bom dẫn đường và loạt máy bay của Nga như Su-34, Su-35 và MiG-31.

Theo nguồn tin của Pravda, sau cuộc tấn công bằng UAV của Ukraine, một vụ nổ lớn đã xảy ra, gây ra một chuỗi các vụ nổ thứ cấp và một đám cháy lớn ở một phần của sân bay. Ngoài ra, nhiều nguồn tin cho biết, hầu hết các máy bay đóng tại sân bay quân sự Lipetsk không có thời gian để cất cánh.

Ukraine tấn công quy mô lớn bằng UAV tại tỉnh giáp ranh Kursk, Nga đẩy mạnh chiến dịch đáp trả -0
Hình ảnh được cho là đám cháy sau vụ tấn công ở Lipetsk. Ảnh: Astra

Chính quyền vùng Lipetsk đã ra lệnh sơ tán người dân ở bốn ngôi làng gồm Koptsevy Khutora, Fedorovka, Yakovlevka và Tynkovka. Tình trạng khẩn cấp đã được ban bố. Người dân địa phương được bố trí chỗ ở tạm thời và phương tiện đi lại. Giao thông công cộng bị đình chỉ tại Lipetsk và khu vực xung quanh.

Trước đó, Bộ Quốc phòng Nga cho biết, tổng cộng 75 UAV của Ukraine đã bị bắn hạ trong đêm 8/8 trên lãnh thổ Nga, bao gồm 26 chiếc bị đánh chặn ở vùng Belgorod và 19 chiếc ở vùng Lipetsk, thêm rằng các binh sĩ nước này vẫn đang đẩy mạnh chiến dịch đáp trả, phá hủy hàng loạt xe bọc thép của Ukraine nhằm chặn đà thọc sâu của đối phương tại tỉnh Kursk kể từ khi binh lính Ukraine tràn qua biên giới hôm 6/8. 

Báo cáo mới nhất của Bộ Quốc phòng Nga nêu rõ, quân đội Ukraine mất khoảng 1.000 binh sĩ và thiệt hại hơn 100 xe bọc thép, trong đó mất hơn 280 binh sĩ và 27 xe bọc thép tại mặt trận Kursk trong vòng 24 giờ qua. Các cuộc không kích của quân Nga cũng phá hủy năm xe bọc thép chở quân Stryker, một đoàn xe quân sự của Ukraine gồm một xe tăng, bốn xe bọc thép chở quân và một xe chiến đấu Kozak.

Ukraine tấn công quy mô lớn bằng UAV tại tỉnh giáp ranh Kursk, Nga đẩy mạnh chiến dịch đáp trả -0
Nga ban bố tình trạng khẩn cấp liên bang tại Kursk. Ảnh: RIA Novosti

Đồng thời, giới chức Nga ban bố tình trạng khẩn cấp liên bang, mức cao nhất của nước này, tại Kursk. Tình trạng khẩn cấp được Nga ban bố khi xảy ra thiên tai, sự cố hoặc các thảm họa có thể gây thương vong lớn, thiệt hại môi trường và cơ sở hạ tầng, cũng như làm gián đoạn điều kiện sinh sống của người dân.

Quyền tỉnh trưởng tỉnh Kursk Alexei Smirnov xác nhận tình hình hoạt động ở khu vực này vẫn còn khó khăn. Các tổ chức xã hội và hiệp hội dân sự tiếp tục cung cấp sự hỗ trợ cho những người buộc phải rời bỏ nhà cửa do giao tranh. Con số sơ tán ở Kursk hiện lên tới 3.000 người.

CNN dẫn lời giới quan sát nhận định, đây là một trong những lần hiếm hoi Kiev thực hiện các cuộc đột kích trên bộ, tấn công nhằm vào các mục tiêu bên trong nước Nga. Những cuộc tấn công như vậy có thể khiến Moscow bất ngờ, và đưa ra những quyết định điều chuyển quân ra khỏi các địa điểm khác dọc theo tiền tuyến, giúp giải vây cho Kiev ở mặt trận Kharkov. 

Trong một diễn biến có liên quan, Phái đoàn Nga tại Liên hợp quốc (LHQ) cho biết Moscow sẽ triệu tập cuộc họp khẩn của Hội đồng Bảo an vào chiều 13/8 (giờ địa phương) theo thể thức Arria về việc Ukraine đưa quân tấn công tỉnh Kursk.

Arria là một hình thức họp không chính thức của Hội đồng Bảo an nhằm thảo luận về một vấn đề với sự tham dự rộng rãi của các nước thành viên trong LHQ, các tổ chức quốc tế và các tổ chức phi chính phủ.

Kim Khánh
.
.
.