Ukraine nhận siêu pháo của Đức mạnh ngang HIMARS

Thứ Tư, 27/07/2022, 10:22

Đức xác nhận chuyển giao pháo tự hành PzH 2000 và một số tổ hợp pháo phản lực phóng loạt MARS II có tính năng tương đương pháo HIMARS của Mỹ cho Ukraine theo đúng cam kết.

Hãng tin DieWelt của Đức ngày 26/7 dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Đức Christine Lambrecht xác nhận, Ukraine vừa nhận được một lô vũ khí hạng nặng mới nhất từ Đức, bao gồm 3 xe lựu pháo tự hành PzH 2000 và một số hệ thống pháo phản lực MARS II.

Ukraine nhận siêu pháo mạnh ngang HIMARS từ Đức -0
Hệ thống MARS II khai hỏa tên lửa. Ảnh: Getty Images

"Chúng tôi đã giữ lời", bà Christine Lambrecht nói thêm, đồng thời khẳng định Đức cũng sẽ chuyển cho Kiev một radar phát hiện pháo Cobra vào tháng 9 tới. "Thỏa thuận đã kí và việc huấn luyện quân đội Ukraine với hệ thống đặc biệt phức tạp này đã khởi động", Bộ trưởng Quốc phòng Đức nói thêm.

Theo truyền thông Đức, Berlin cam kết chuyển sang Ukraine tổng cộng 30 hệ thống pháo phòng không Gepard, 3 hệ thống MARS II và 10 pháo tự hành PzH 2000. Đợt bàn giao mới nhất cũng gồm 5 xe phòng không Gepard cùng cơ số hàng ngàn viên đạn.

MARS II là phiên bản Đức của tổ hợp pháo phản lực phóng loạt M270 được Mỹ phát triển cùng các đồng minh Đức, Pháp, Anh và Italia những năm 1980, được trang bị Hệ thống kiểm soát hỏa lực mới của châu Âu (EFC) để ngăn chúng khai hỏa các mẫu đạn bị cấm theo Công ước về bom chùm.

Theo Army Regconition, MARS II sở hữu lồng phóng gồm 12 ống mang theo 12 quả đạn tiêu chuẩn NATO, tầm bắn từ 15km đến 70km, giống đạn pháo được khai hỏa từ hệ thống HIMARS mà Mỹ chuyển sang Ukraine, nhưng với cơ số đạn gấp đôi (HIMARS mang được 6 quả đạn).

Do được triển khai trên xe bánh xích, MARS II có tốc độ di chuyển thấp hơn HIMARS, ở khoảng 64km/ giờ. Tầm hoạt động tối đa gần 500km. MARS II cần khoảng 60 giây để khai hỏa toàn bộ 12 quả đạn.

Giới quan sát tin rằng, việc phương Tây viện trợ Ukraine nhiều pháo phản lực sẽ giúp Kiev gia tăng áp lực lên lực lượng Nga. Tuy nhiên, chúng khó thay đổi cục diện chiến trường, bởi Nga không chỉ sở hữu năng lực pháo binh áp đảo, họ còn thường xuyên khai hỏa nhiều loại tên lửa có tầm bắn xa hơn, độ chính xác cao hơn, với sức công phá vượt trội.

Thái Hà
.
.
.