Ukraine nghiên cứu kỹ lưỡng việc đổi cách gọi tên nước Nga

Chủ Nhật, 12/03/2023, 08:09

Mới đây, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã chỉ thị cho chính phủ xem xét đơn kiến nghị thay đổi cách gọi Nga thành Moscovia - một cách gọi không chính thức từ nhiều thế kỷ trước.

RT hôm 11/3 đưa tin, Tổng thống Zelensky đã giao nhiệm vụ cho Thủ tướng Ukraine Denys Shmyhal nghiên cứu kỹ lưỡng việc đổi cách gọi nước Nga trong tiếng Ukraine thành "Moscovia" để cắt đứt mọi liên hệ lịch sử.

Cụ thể, động thái này được đưa ra sau khi có một bản kiến nghị gồm 25.000 chữ ký cho rằng, việc Ukraine sử dùng từ Russia (Nga) đồng nghĩa với tuyên bố Nga là hậu duệ trực tiếp của Kievan Rus. Bản kiến ​​nghị cũng yêu cầu thay thế từ Russian (người Nga) bằng từ Moscovian.

Ukraine nghiên cứu kỹ lưỡng việc đổi cách gọi tên nước Nga -0
Tổng thống Ukraine Zelensky ủng hộ việc xem xét đổi tên gọi Nga thành Moscovia. Ảnh: PA.

Được biết, tên Moscovia bắt nguồn từ Công quốc Moscow, một trong những công quốc thuộc Đại công quốc Kievan Rus vào cuối thời Trung Cổ. Nhà nước Nga hiện đại hình thành xung quanh trung tâm quyền lực này, trong khi vẫn giữ được nguồn gốc lịch sử và văn hóa bắt nguồn từ dân tộc Rus.

Tuy nhiên, nhiều người theo chủ nghĩa dân tộc Ukraine bác bỏ quan điểm cho rằng Nga và Ukraine có mối liên hệ lịch sử. Họ tuyên bố chỉ Ukraine mới có thể được coi là người thừa kế thực sự của Kievan Rus.

Ông Zelensky nhấn mạnh, vấn đề này cần được giải quyết cẩn thận cả về bối cảnh lịch sử và văn hóa, cũng như từ góc độ hậu quả pháp lý quốc tế có thể xảy ra và phải có sự tham gia của các tổ chức khoa học.

Bình luận về động thái trên, Phát Ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova tuyên bố, đó là bằng chứng cho thấy nỗ lực tạo ra một thế lực chống Nga ở Ukraine.

Những năm gần đây, Ukraine đã bắt tay vào đổi tên hàng nghìn địa danh mà họ cho là có liên quan đến Nga hoặc Liên Xô. Chiến dịch được đẩy mạnh sau khi Nga thực hiện chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine vào tháng 2/2022.

Trong một diễn biến khác, lực lượng quân sự tư nhân Nga Wagner tuyên bố rằng nhóm này chỉ còn cách trung tâm hành chính của Bakhmut 1,2 km. "Tòa nhà 5 tầng nơi khói bốc lên chính là trung tâm hành chính của Bakhmut. Nga còn cách tòa nhà đó 1,2km", lãnh đạo Wagner Yevgeny Prigozhin cho biết.

Nhiều nguồn tin từ hiện trường cho hay, các nhóm lực lượng của Ukraine vẫn đang nỗ lực hội quân lại tại Bakhmut trong nỗ lực tấn công đột phá để mở vòng vây mà Nga đang siết chặt trong thời gian qua. Tuy nhiên, nhiều vụ nổ lớn đang diễn ra tại Bakhmut sau khi ông Prigozin xác nhận Wagner đã nhận đủ đạn dược để có thể mở mũi tấn công tại khu vực này.

Bakhmut được coi là đầu mối giao thông quan trọng tiếp tế cho lực lượng của Ukraine tại vùng Donbass. Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu nhận định, kiểm soát Bakhmut sẽ tạo ra lỗ hổng trong hệ thống phòng thủ của Ukraine, giúp lực lượng Nga tiến xa hơn.

Kim Ngọc
.
.
.