Ukraine muốn được mời vào NATO trước khi ông Biden rời Nhà trắng

Thứ Tư, 16/10/2024, 14:20

Ukraine mong muốn nhận được lời mời gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) trước khi Tổng thống Mỹ Joe Biden rời nhiệm sở, Reuters đưa tin,

Ukraine muốn được mời vào NATO trước khi ông Biden hết nhiệm kỳ -0
Các thành viên NATO chưa cương quyết trong việc kết nạp Ukraine vào thời gian đang có chiến sự. Ảnh minh họa Getty Images. 

Người đứng đầu phái đoàn Ukraine tại NATO, Nataliia Galibarenko, cho biết việc “đưa ra lời mời với Ukraine vào thời điểm này là một tín hiệu chính trị”..

“Chúng tôi thực sự tin rằng đây có thể là một phần di sản của chính quyền Tổng thống Mỹ hiện tại”, bà Galibarenko phát biểu trong một cuộc phỏng vấn ngày 16/10.

Cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ vào tháng tới có khả năng sẽ tạo ra sự bất ổn lớn cho Ukraine vì Washington là nhà cung cấp viện trợ quân sự lớn nhất cho Kiev trong cuộc chiến với Nga.

Trong khi Phó Tổng thống đương nhiệm Kamala Harris, ứng viên của đảng Dân chủ, đã ra hiệu tiếp tục ủng hộ Ukraine nhưng vẫn chưa nêu rõ mức độ ủng hộ đó. Cựu Tổng thống và là ứng viên của đảng Cộng hòa, Donald Trump, cũng chưa nêu rõ ông sẽ xử lý cuộc chiến như thế nào.

Việc gia nhập NATO sẽ khiến Ukraine trở thành một phần của hiệp ước phòng thủ chung của liên minh quân sự do Mỹ đứng đầu, điều này có nghĩa là một cuộc tấn công vào một thành viên được coi là một cuộc tấn công vào tất cả liên minh, mặc dù quá trình gia nhập có thể mất nhiều năm để thành viên mới có thể thích ứng với các tiêu chuẩn của NATO.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trong thời gian gần đây đã khẳng định rằng ông coi lời mời gia nhập NATO là một phần trong “kế hoạch chiến thắng” của mình.

Moscow cho rằng việc Ukraine được kết nạp vào NATO là một “mối đe dọa”, trong khi Ukraine nhấn mạnh rằng họ cần phải gia nhập liên minh để bảo vệ chống lại bất kỳ hành động quân sự nào trong tương lai của Nga.

NATO từng tuyên bố Ukraine có thể trở thành thành viên của liên minh và con đường gia nhập liên minh của nước này là không thể đảo ngược. Dù vậy, tổ chức này cũng khẳng định Kiev không thể tham gia khi đang có chiến tranh và từ chối đưa ra mốc thời gian về tư cách thành viên.

Hầu hết các thành viên NATO, bao gồm cả Mỹ, đều không tỏ ra sẵn sàng mở rộng lời mời thành viên cho Ukraine vào thời điểm này.

Tiến Anh
.
.
.