Ukraine "mời" Mỹ mang tên lửa tới gần lãnh thổ Nga

Thứ Ba, 08/02/2022, 15:28

Ukraine đề nghị Mỹ triển khai một số tổ hợp tên lửa phòng không tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) kèm radar cảnh giới tới khu vực cách biên giới Nga chỉ chừng vài chục km.

TASS ngày 7/2 dẫn nguồn tin ngoại giao cấp cao cho biết Ukraine gần đây đã đề nghị Mỹ triển khai một số khẩu đội tên lửa phòng không THAAD kèm theo các hệ thống radar cảnh giới tới khu vực Đông Kharkov, cách biên giới Nga chỉ chừng vài chục km.

Ukraine
Thành phần của hệ thống THAAD từng được Mỹ triển khai tới Israel. Ảnh: US Army Europe

"Hệ thống radar AN/TPY-2, thành phần của tổ hợp THAAD, có khả năng theo dõi diễn biến của một khu vực không gian rộng lớn bên trên lãnh thổ Nga và sẽ cho phép Kiev cùng đồng minh NATO 'nhìn sâu' vào lãnh thổ Nga ở tầm khoảng cách lên đến 1.000 km", nguồn tin cho biết.

Hiện Mỹ và Ukraine chưa bình luận gì về khả năng triển khai THAAD trên lãnh thổ Ukraine. Là hệ thống phòng thủ chuyên đánh chặn tên lửa đạn đạo tần ngắn và trung, THAAD có thể khiến khả năng răn đe của Nga bị suy giảm nếu nó xuất hiện ở Đông Âu.

Khi được hỏi về thông tin trên hôm 7/2, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cảnh báo rằng việc triển khai THAAD có thể sẽ làm leo thang cuộc khủng hoảng đang diễn ra xung quanh Ukraine. "Đây là sẽ là một bước nữa làm mất ổn định tình hình", ông Peskov nói.

Căng thẳng leo thang sau khi Mỹ và NATO nhất quyết cho rằng việc Nga tập trung hơn 100.000 binh sĩ gần biên giới phía Tây là nhằm lên kế hoạch tấn công Ukraine. Nga nhiều lần bác bỏ thông tin này và khẳng định mọi động thái quân sự đều vì mục đích phòng thủ.

Tháng 12/2021, Nga đã đồng thời gửi 2 bản đề xuất an ninh lần lượt đến Mỹ và NATO, trong đó yêu cầu khối quân sự cam kết bằng văn bản về việc ngừng mở rộng về phía Đông và không kết nạp Ukraine. Tuy nhiên, đề nghị của Nga bị khước từ.

Nhiều chuyên gia nhận định việc Mỹ liên tiếp đưa ra cảnh báo gấp gáp xung quanh nguy cơ chiến tranh Nga- Ukraine là nhằm mở đường triển khai vũ khí tới quốc gia Đông Âu. Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine Dmytro Kuleba mới đây xác nhận nước này đã nhận được hơn 1.000 tấn vũ khí và vật tư quân sự từ các nước phương Tây.

Thái Hà
.
.
.