Ukraine "khoe" quân đội mạnh thứ hai thế giới, chỉ sau Mỹ

Thứ Hai, 11/04/2022, 08:36

Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba tự tin cho rằng quân đội nước này có năng lực chiến đấu mạnh thứ hai thế giới, chỉ sau Mỹ.

Trả lời phỏng vấn đài NBC của Mỹ ngày 10/4, Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba kêu gọi phương Tây cung cấp cho Ukraine mọi loại vũ khí mà Kiev cần, gọi hành động này là bắt buộc để NATO không phải bước vào một cuộc chiến trực diện với phía Nga.

Ukraine
Binh sĩ Ukraine tham gia một phiên huấn luyện ở Kiev hôm 5/2. Ảnh: EPA

"Thực tế là chúng tôi biết cách chiến đấu. Chúng tôi có năng lực", ông Kuleba nói. "Tôi tin rằng sẽ không hề ngoa khi nói Ukraine đã chứng tỏ mình có một trong những quân đội mạnh nhất thế giới, có thể là mạnh thứ hai, chỉ sau Mỹ".

Ông Kuleba giải thích thêm mức độ mạnh mẽ của quân đội Ukraine "không phải là về quân số, mà là về kinh nghiệm trận mạc và năng lực chiến đấu".

Gần 2 tháng từ thời điểm Nga mở chiến dịch "phi quân sự hóa và phi phát xít hóa" Ukraine, quân đội Nga xác nhận họ đã phá hủy hàng ngàn mục tiêu quân sự tại quốc gia láng giềng, vô hiệu hóa năng lực phòng không, không quân và xóa sổ hải quân của Kiev.

Những tuần gần đây, phía Ukraine tăng cường kêu gọi phương Tây viện trợ vũ khí để chiến đấu với Nga. Bên cạnh vũ khí phòng không và chống tăng vác vai, một số nước NATO bắt đầu chuyển cho Kiev khí tài cơ giới hạng nặng hơn như thiết giáp, xe tăng, tên lửa phòng không S-300.

Theo Reuters, cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Jake Sullivan hôm 10/4 tuyên bố, nước này cam kết cung cấp Ukraine những vũ khí mà Kiev cần để đối phó với Nga và ngăn Moscow giành quyền kiểm soát thêm nhiều thành phố và thị trấn. Kể từ ngày 24/2, Mỹ đã viện trợ khoảng 1,7 tỷ USD vũ khí cho Kiev.

Thiện Nhân
.
.
.