Ukraine khoe đã nhận tên lửa phòng không NASAMS cực "khủng" từ Mỹ

Thứ Hai, 26/09/2022, 07:44

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố nước này đã nhận bàn giao hệ thống phòng không hiện đại NASAMS mà Mỹ cam kết viện trợ cách đây hơn một tháng.

Trong cuộc phỏng vấn với đài CBSNews phát sóng ngày 25/9, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky thông báo Kiev đã nhận bàn giao hệ thống phòng không NASAMS đầu tiên từ Mỹ, đồng thời gửi lời cám ơn tới Tổng thống Mỹ Joe Biden.

Ukraine khoe đã nhận tên lửa phòng không NASAMS cực
Đạn tên lửa được khai hỏa từ hệ thống NASAMS. Ảnh: Drive

Tuy vậy, ông Zelensky cũng mô tả sự hiện diện của NASAMS là chưa đủ để "bao phủ các cơ sở hạ tầng dân sự", đồng thời hối thúc các nước phương Tây tiếp tục gửi thêm vũ khí sang Ukraine.

Nhà lãnh đạo Ukraine không nêu rõ chủng loại và thế hệ NASAMS được bàn giao. Bộ Quốc phòng Mỹ hồi tháng 8/2022 thông báo kí kết hợp đồng với tập đoàn quốc phòng Mỹ Raytheon để mua các hệ thống NASAMS cho Ukraine với giá trị hợp đồng hơn 182 triệu USD, theo RiaNovosti.

Tuần trước, phát ngôn viên Lầu Năm Góc Pat Ryder tiết lộ, quân đội Mỹ kì vọng có thể bàn giao 2 tổ hợp NASAMS cho Ukraine trong vòng 2 tháng.

NASAMS được phát triển bởi tập đoàn Kongsberg Defence & Aerospace của Na Uy và Raytheon, bắt đầu đưa vào biên chế từ năm 1998 và đang phục vụ trong quân đội 9 nước, có khả năng phát hiện, đánh chặn các mục tiêu bay như tên lửa, UAV, tiêm kích đối phương ở khoảng cách 40km, độ cao 14km.

Hệ thống phòng không này có thiết kế dạng modul, cho phép nó khai hỏa không chỉ đạn tên lửa phòng không thông thường mà cả các loại tên lắp trên chiến đấu cơ NATO, nổi bật là tên lửa không đối không tầm trung AIM-120 AMRAAM, vốn được trang bị cho các tiêm kích thế hệ 4 của Mỹ và đồng minh.

Thái Hà
.
.
.