Ukraine "đánh tiếng" đến châu Âu, Anh tức tốc trả lời

Thứ Bảy, 11/06/2022, 08:39

Ukraine đang nỗ lực tìm kiếm nhiều viện trợ hơn nữa từ phương Tây để ngăn chặn sự tấn công của các lực lượng vũ trang Nga cũng như hỗ trợ nhân đạo để chống lại các dịch bệnh chết người, Reuters ngày 11/6 đưa tin.

Tại Sievierodonetsk, thành phố nhỏ đang trở thành trọng tâm tiến công của Nga ở miền đông Ukraine và cũng là một trong những điểm nóng trong chiến sự kéo dài suốt 4 tháng qua, giao tranh vẫn đang tiếp diễn, theo các báo cáo do Reuters cập nhật. 

Tại phía Nam, thị trưởng Mariupol Vadym Boichenko cho biết hệ thống vệ sinh trong thành phố đã bị hỏng. "Dịch kiết lỵ và dịch tả đang bùng phát. Cuộc chiến đã cướp đi sinh mạng của 20.000 cư dân. Thật không may, những đợt bùng phát bệnh như thế này sẽ cướp đi sinh mạng của hàng nghìn người khác", ông nói.

Ukraine
Giao tranh giữa Nga và Ukraine đã phá hủy nhiều thành phố, nhiều khu dân cư trong những tháng vừa qua. Ảnh: Reuters

Ông kêu gọi Liên hợp quốc và Ủy ban Chữ thập đỏ quốc tế làm việc khẩn cấp để thiết lập một hành lang nhân đạo cho phép những cư dân còn lại rời khỏi thành phố vốn đang nằm dưới sự kiểm soát của Nga.

Trong khi đó, Tổng thống Volodymyr Zelensky hôm 10/6 (giờ địa phương) trong một bài phát biểu trực tuyến đã lên tiếng kêu gọi chấp nhận Ukraine như một phần của Liên minh châu Âu (EU), với những đảm bảo an ninh nhất định. 

"EU có thể thực hiện một bước lịch sử nhằm chứng minh rằng những lời nói về việc người dân Ukraine thuộc gia đình châu Âu không chỉ là lời nói", Tổng thống Ukraine nhấn mạnh.

Ukraine
Ukraine gửi đi thông điệp viện trợ vũ khí tới phương Tây nhằm chống lại các đòn tấn công của Nga. Ảnh: Reuters

Tuyên bố của ông Zelensky được đưa ra trong bối cảnh giao tranh ở phía đông, nơi Nga đang dồn lực tấn công, giờ trở thành cuộc chiến pháo binh, theo ông Vadym Skibitsky, Phó Cục trưởng Cục tình báo quân sự Ukraine. "Mọi thứ bây giờ phụ thuộc vào những gì (phương Tây) cung cấp cho chúng tôi. Ukraine có một khẩu pháo để đấu lại 10 đến 15 khẩu pháo của Nga", ông nói.

Đáp lại những đề nghị viện trợ của Ukraine, Bộ trưởng Quốc phòng Anh Ben Wallace đã tới thủ đô Kiev gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Oleksii Reznikov để thảo luận về sự hỗ trợ của Anh dành cho quốc gia Đông Âu hôm 10/6, The Guardian đưa tin. 

Theo bộ phận báo chí thuộc Phủ Tổng thống Ukraine, trong cuộc hội đàm, ông Zelensky cảm ơn chính phủ Anh đã hỗ trợ hiệu quả cho Kiev trong cuộc xung đột Nga-Ukraine và thông báo cho Bộ trưởng Wallace về những nhu cầu cấp thiết của lực lượng quốc phòng quốc gia Đông Âu.

“Ngày nay, ưu tiên hàng đầu đối với chúng tôi là nhanh chóng có được vũ khí hạng nặng", Tổng thống Zelensky khẳng định.

Chính quyền Anh cùng ngày cũng lên án lực lượng Nga ở Donbass vì cái mà nước này gọi là "vi phạm nghiêm trọng" công ước Geneva khi tuyên án tử hình hai công dân Anh bị bắt ở khu vực ly khai trong khi chiến đấu cho Ukraine.

An Nhiên
.
.
.