Ukraine bị tấn công dữ dội, Nga liên tiếp giành lợi thế

Thứ Tư, 21/08/2024, 07:50

Quân đội Ukraine cho biết lực lượng của họ đã hứng chịu nhiều cuộc tấn công của Nga trong suốt 24 giờ qua tại miền Đông, trong khi Moscow tuyên bố đã thành lập các nhóm quân sự mới để tăng cường an ninh tại khu vực biên giới với Kiev. 

Reuters ngày 20/8 (giờ địa phương) dẫn lời quân đội Ukraine cho biết lực lượng của họ đã hứng chịu nhiều cuộc tấn công của Nga tại các mặt trận Toretsk và Pokrovsk ở miền Đông Ukraine.

Theo đó, phía Ukraine thừa nhận Nga đã tấn công các vị trí của Ukraine xung quanh Toretsk, bao gồm thị trấn kiên cố New York ở Donetsk, đồng thời cho biết mặt trận Pokrovsk là nơi Nga tập trung cuộc tấn công chính. 

Phía Ukraine nói rằng đã đẩy lùi 49 cuộc tấn công của Nga trong ngày 20/8 và 13 cuộc giao tranh khác vẫn đang diễn ra.

Ukraine thừa nhận hứng chịu đợt tấn công  -0
Một chiếc Humvee được cho là thuộc đoàn xe quân sự Ukraine bị quân đội Nga phá hủy. Ảnh: Reuters

Trước đó, Nga xác nhận đã giành quyền kiểm soát thị trấn New York.

Ngay cả khi quân đội Ukraine tìm cách tiến vào khu vực Kursk của Nga sau cuộc tấn công bất ngờ ngày 6/8, số phận của New York là lời nhắc nhở rằng lực lượng Nga vẫn đang tiếp tục cuộc tấn công của riêng họ ở miền Đông Ukraine.

Phóng viên truyền hình nhà nước Nga Yevgeny Poddubny cho biết việc kiểm soát New York sẽ cho phép lực lượng Nga tiến gần hơn đến việc cắt đứt một tuyến đường quan trọng - đường cao tốc Pokrovsk-Kostiantynivka - vốn giúp quân đội Ukraine ở phía Đông nhận tiếp tế.

Trong một diễn biến có liên quan, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Andrei Belousov cùng ngày tuyên bố đã thành lập ba nhóm quân sự mới để tăng cường an ninh tại các khu vực giáp biên giới với Ukraine và các nhóm này được đặt tên theo các khu vực Kursk, Belgorod và Bryansk.

Ukraine thừa nhận hứng chịu đợt tấn công  -0
Xe tăng của quân đội Nga chiến đấu trên mặt trận. Ảnh: TASS

Ông Belousov nhấn mạnh: "Các đại diện của Bộ Tổng tham mưu và các chỉ huy của các nhóm Belgorod, Kursk và Bryansk có trách nhiệm bảo vệ công dân và lãnh thổ khỏi các cuộc tấn công bằng thiết bị bay không người lái cũng như các phương tiện tấn công khác và phải liên lạc trực tiếp với các khu vực 24/7”.

Tuyên bố được đưa ra sau khi Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine, tướng Oleksandr Syrskyi cho hay quân đội nước này đã tiến sâu 28-35 km vào tỉnh Kursk của Nga, chiếm được 1.263 km2 lãnh thổ bao gồm 93 khu định cư. Song thông tin này chưa được xác minh.

Ở chiều ngược lại, theo ông Apty Alaudinov, chỉ huy đơn vị biệt kích lực lượng đặc nhiệm Akhmat của lực lượng vũ trang Nga, hậu cần của Ukraine ở khu vực Kursk đang bị tấn công dữ dội. Tổng cộng, phía Ukraine đã mất khoảng 4.130 quân kể từ khi giao tranh bắt đầu ở khu vực biên giới của Nga.

Cụ thể, hậu cần của Ukraine đã bị lực lượng Nga bao vây ở khu vực Kursk, với việc Kiev phải chịu "thiệt hại nặng nề" mỗi ngày, ông Alaudinov cho biết, theo đó xác nhận quân đội Nga đã xóa sổ các đơn vị dẫn đầu của Ukraine ở khu vực Kursk, ngăn chặn đối phương trên toàn bộ tiền tuyến.

Bảo Hân
.
.
.