Ukraine bất ngờ chê NATO "chẳng làm gì" giúp Kiev

Thứ Năm, 26/05/2022, 09:41

Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba đã chỉ trích khối quân sự NATO do Mỹ dẫn đầu "thực sự chẳng làm gì" giúp Ukraine đối phó với chiến dịch quân sự của Nga.

Phát biểu tại hội nghị thường niên của Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) ở Davos (Thụy Sĩ) hôm 25/5, Ngoại trưởng Ukraine Kuleba ca ngợi Liên minh châu Âu (EU) có nhiều quyết định mang tính "cách mạng" nhằm ủng hộ Kiev khi Nga mở chiến dịch quân sự, Guardian đưa tin.

Ukraine bất ngờ tố NATO
Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba. Ảnh: Getty Images

Tuy nhiên, ông Kuleba chỉ trích liên mình quân sự Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đã "đứng ngoài lề". "NATO, với tư cách là một liên minh và một tổ chức, hoàn toàn đứng ngoài lề và thực sự chẳng làm gì. Tôi rất tiếc phải nói ra điều đó", ông này nhấn mạnh.

Từ khi chiến sự nổ ra, khối NATO do Mỹ dẫn đầu, đã liên tục thể hiện sự hậu thuẫn chính trị dành cho Kiev. Các thành viên NATO cũng cung cấp cho Ukraine nhiều loại vũ khí khác nhau trị giá nhiều tỷ USD, bao gồm những vũ khí hạng nặng như xe tăng, pháo, tên lửa.

NATO hiện chưa bình luận gì về phát ngôn của ông Kuleba. Tuyên bố của Ngoại trưởng Ukraine được đưa ra trong bối cảnh khối quân sự NATO đang tìm cách đẩy nhanh quá trình kết nạp Phần Lan và Thụy Điển thành thành viên chính thức.

Ukraine đã theo đuổi tư cách thành viên NATO từ lâu. Nước này cho rằng việc không được kết nạp vào NATO là một trong những nguyên nhân khiến Nga có thể phát động chiến dịch quân sự đặc biệt. "Cuộc sống là vậy đó", ông Kuleba mỉa mai.

Cũng tại sự kiện này, ông Kuleba kêu gọi phương Tây gia tăng trừng phạt Nga vì đã thách thức trật tự dựa trên quy tắc do phương Tây đặt ra, đồng thời hối thúc Washington và các đồng minh gửi thêm vũ khí, bao gồm nhiều hệ thống tên lửa phóng loạt hạng nặng cho Kiev.

Thái Hà
.
.
.