UAV rơi trúng nóc tòa trụ sở Hạm đội Biển Đen ở Crimea

Thứ Bảy, 20/08/2022, 17:18

Một chiếc máy bay không người lái (UAV) cỡ nhỏ đã rơi trúng nóc tòa nhà trụ sở Hạm đội Biển Đen ở bán đảo Crimea, sau khi nó bị lực lượng phòng không của Nga ở khu vực bắn hạ.

Hãng tin RiaNovosti hôm nay (20/8) dẫn lời ông Mikhail Razvozhaev, thống đốc thành phố Sevastopol ở Crimea, nơi Hạm đội Biển Đen của Hải quân Nga đặt trụ sở, xác nhận, một chiếc UAV cỡ nhỏ đã vừa rơi trúng nóc tòa nhà trụ sở hạm đội, nhưng không có thương vong.

Video ghi lại cảnh khói bốc lên từ khu vực trụ sở Hạm đội Biển Đen. Video: Twitter

Trong tuyên bố đầu tiên, ông Razvozhaev nói rằng chiếc UAV đã lọt qua lưới phòng không. Tuy nhiên, ít phút sau, ông Razvozhaev đính chính thông tin, khẳng định "chiếc UAV đã bị bắn rơi ngay trên trụ sở của hạm đội". "Nó rơi trên mái nhà và bốc cháy", ông nói thêm.

Hình ảnh trên mạng xã hội về vụ việc cho thấy một cột khói đen bốc lên từ nóc một tòa nhà bên trong căn cứ Hạm đội Biển Đen ở Sevastopol, nhưng không có vụ nổ nào được ghi nhận.

Theo truyền thông Nga, khu vực tiếp giáp với trụ sở Hạm đội Biển Đen đã bị phong tỏa một thời gian ngắn. Các cơ quan đặc biệt của Nga đã được huy động tới khu vực.

UAV rơi trúng nóc tòa trụ sở Hạm đội Biển Đen ở Crimea -0
Một góc tòa nhà trụ sở chính của Hạm đội Biển Đen thuộc Hải quân Nga. Ảnh: Ukrinform

Sự cố lần này xảy ra sau khi giới chức Nga ghi nhận ít nhất 4 vụ nổ được gần sân bay Belbek ở Crimea hôm 18/8 nhưng không có thiệt hại nào. Giới chức Sevastopol sau đó tuyên bố một UAV của Ukraine đã bị lực lượng phòng không Nga gần Belbek bắn rơi.

Sáng 16/8, một kho đạn của quân đội Nga gần làng Maiskoye thuộc quận Dzhankoysky trên bán đảo Crimea cũng bất ngờ phát nổ, khiến ít nhất hai dân thường bị thương, nhiều đạn dược bị phá hủy.

Trước đó, chiều 9/8, các vụ nổ lớn bùng lên bên trong căn cứ không quân Saki gần khu định cư Novofedorovka ở Crimea khiến gần 20 người thương vong. Hình ảnh vệ tinh sau vụ nổ này cho thấy Nga đã mất một số máy bay vì sự cố trên.

Thái Hà
.
.
.