Trung Quốc vượt Mỹ giành ngôi đầu thế giới về tài sản ròng

Thứ Ba, 16/11/2021, 16:50

Mới đây, trang Bloomberg dẫn báo cáo của nhóm nghiên cứu thuộc công ty tư vấn quản lý McKinsey & Co, một trong ba công ty tư vấn lớn nhất toàn cầu, cho thấy giá trị tài sản ròng của Trung Quốc đã tăng tới 17 lần trong hai thập kỷ qua. 

Trung Quốc vượt Mỹ giành ngôi đầu thế giới về tài sản ròng -0
Tài sản ròng của Trung Quốc tăng 17 lần trong 20 năm qua. Ảnh: Reuters.

Theo báo cáo mà McKinsey & Co công bố hôm 15/11,  tổng tài sản của Trung Quốc đã tăng vọt 17 lần từ 7.000 tỷ USD lên 120.000 tỷ USD trong giai đoạn 2000 - 2020. Đây là mức tăng trưởng khổng lồ so với thời điểm nước này gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) năm 2001.

Cùng thời gian này, tổng tài sản của Mỹ tăng gấp đôi lên 90.000 tỷ USD, khiến Trung Quốc vượt Mỹ giành ngôi đầu thế giới về tài sản ròng. Ở cả Mỹ và Trung Quốc, hơn 2/3 số tài sản thuộc về 10% hộ gia đình giàu nhất và tỷ lệ nắm giữ tài sản của nhóm này ngày càng tăng lên.

Cũng theo báo cáo của McKinsey & Co, tổng tài sản của thế giới tăng 514.000 tỷ USD, từ mức 156.000 tỷ USD trong hai thập kỷ qua và khoảng 68% số tài sản này nằm ở bất động sản.

Tuy nhiên, McKinsey cảnh báo, đà tăng giá trị bất động sản này có thể không bền vững. Hãng kiểm toán trên cho biết, giá bất động sản liên tục tăng khiến nhiều người không có khả năng mua nhà ở và tình trạng gia tăng này có thể dẫn đến một cuộc khủng hoảng tài chính tương tự cuộc khủng hoảng năm 2008 do vỡ bong bóng bất động sản Mỹ.

Tuy nhiên, một cuộc khủng hoảng như vậy nếu xảy ra ở hiện tại, Trung Quốc cũng bị ảnh hưởng nặng nề do khoản nợ khổng lồ của các doanh nghiệp bất động sản. Kịch bản tồi tệ nhất mà McKinsey đưa ra là khi giá tài sản lao dốc, nó có thể thổi bay 1/3 giá trị tài sản ròng toàn cầu, đưa khối tài sản của thế giới về mức phù hợp hơn với thu nhập.

Để thực hiện báo cáo này, McKinsey & Co nghiên cứu các báo cáo tình hình tài chính quốc gia của 10 nước đại diện cho hơn 60% thu nhập của thế giới. Nhóm nghiên cứu của công ty xây dựng báo cáo bằng cách cộng tất cả tài sản thực trong nền kinh tế cũng như tất cả tài sản tài chính trên tất cả các lĩnh vực, trong đó có lĩnh vực tài chính, tương tự cách một công ty xây dựng báo cáo tình hình tài chính.

Linh Đan
.
.
.