Trung Quốc ngỏ ý hòa giải xung đột Ukraine "theo cách riêng"

Thứ Sáu, 11/03/2022, 10:25

Ngay sau lễ bế mạc Kỳ họp thứ 5 Quốc hội Trung Quốc khóa 13, Thủ tướng nước này Lý Khắc Cường ngày 11/3 đã đưa ra những nhận định mới về tình hình Ukraine, trong đó đề cập đến mong muốn của Trung Quốc về cuộc khủng hoảng này.

Phát biểu tại buổi họp báo quốc tế, Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường nhận định: “Tình hình hiện tại ở Ukraine thực sự đáng lo ngại. Điều quan trọng là phải hỗ trợ Nga và Ukraine đàm phán một giải pháp hòa bình".

Thủ tướng Trung Quốc cũng bày tỏ, Bắc Kinh mong muốn hòa bình sẽ trở lại khu vực, cho rằng nhiệm vụ cấp bách hiện nay là ngăn chặn tình hình leo thang hay thậm chí vượt khỏi tầm kiểm soát.

Bắc Kinh truyền thông điệp  -0
Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường. Ảnh: SCMP

Tuy nhiên, ông đồng thời bày tỏ lo ngại rằng các biện pháp trừng phạt mà phương Tây áp đặt lên Nga sẽ gây tổn hại thêm cho sự phục hồi kinh tế, vào thời điểm thế giới đang quay cuồng với những thiệt hại do đại dịch COVID-19 gây ra. 

Thủ tướng Trung Quốc đã không đề cấp đến việc liệu Trung Quốc có ủng hộ Nga hay không. Thay vào đó, ông nói rằng Trung Quốc tôn trọng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của tất cả các nước, cũng như các nguyên tắc của Hiến chương Liên hợp quốc và “các mối quan tâm an ninh chính đáng” của tất cả các nước.

Trước đó, hôm 10/3, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đã điện đàm với người đồng cấp Pháp Jean-Yves Le Drian, bày tỏ sự ủng hộ của nước này về việc “ngừng bắn để chấm dứt chiến tranh” ở Ukraine “càng sớm càng tốt”.

Điện đàm với Ngoại trưởng Italia Luigi di Maio, ông Vương Nghị nói, với tư cách là thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, Trung Quốc “sẽ tiếp tục nỗ lực theo cách riêng của Trung Quốc để giảm leo thang tình hình và tìm kiếm hòa bình”.

Bắc Kinh truyền thông điệp  -0
Châu Âu đặt nhiều kỳ vọng vào Trung Quốc với vai trò trung gian hòa giải cuộc khủng hoảng tại Ukraine. Ảnh: SCMP

Trước đó, trong cuộc điện đàm với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Đức Olaf Scholz, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cho biết, nước này "đau lòng khi nhìn thấy ngọn lửa xung đột bùng lên ở châu Âu". Ông Tập Cận Bình kêu gọi Trung Quốc, Pháp và Đức nên phối hợp để hỗ trợ các cuộc hòa đàm giữa Nga và Ukraine cũng như giảm tác động tiêu cực của cuộc khủng hoảng Ukraine.

Ngoài ra, ông cũng bày tỏ lo ngại về tác động của các lệnh trừng phạt đến sự ổn định tài chính, nguồn cung năng lượng và chuỗi cung toàn cầu.

Các bình luận được đưa ra trong bối cảnh các cuộc đàm phán tại Thổ Nhĩ Kỳ giữa Ngoại trưởng Nga và Ukraine kết thúc mà không có bất kỳ bước đột phá nào. Lực lượng của Nga tiếp tục bao vây, tấn công các mục tiêu quân sự ở các thành phố chiến lược của Ukraine sau khi mở chiến dịch quân sự đặc biệt ở đây hôm 24/2.

An Nhiên
.
.
.