Trung Quốc: Nga-Ukraine sẵn sàng đàm phán "ở các mức độ khác nhau"

Thứ Tư, 24/07/2024, 19:37

Trung Quốc đánh giá Nga và Ukraine đều đã "thể hiện thiện chí đàm phán ở các mức độ khác nhau", nhưng cho rằng "các điều kiện chưa chín muồi" để các bên có thể cùng ngồi lại.

Reuters hôm nay (24/7) cho biết, Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba đã có chuyến công du đầu tiên tới Trung Quốc kể từ khi xung đột nổ ra ở Ukraine tháng 2/2022 và có cuộc hội đàm kéo dài hơn 3 giờ đồng hồ với người đồng cấp nước chủ nhà Vương Nghị ở thành phố Quảng Châu.

Trung Quốc: Nga-Ukraine thể hiện sẵn sàng đàm phán
Ông Vương Nghị tiếp đón ông Kuleba ở Quảng Châu. Ảnh: Bộ Ngoại giao Ukraine

"Ông Kuleba khẳng định Kiev cởi mở với việc tham gia đàm phán với Nga vào một giai đoạn nhất định, khi Nga sẵn sàng thảo luận một cách thiện chí. Tuy nhiên, ông Kuleba nhấn mạnh rằng ông chưa thấy điều đó ở phía Nga ngay lúc này", Bộ Ngoại giao Ukraine cho biết.

Cùng ngày, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh thông tin, tại cuộc hội đàm, ông Vương Nghị và ông Kuleba đã thảo luận về sự cần thiết của một tầm nhìn dài hạn trong nỗ lực xây dựng quan hệ song phương và rằng Bắc Kinh sẽ "mở rộng nhập khẩu thực phẩm từ Ukraine".

Đáng chú ý, bà Mao Ninh nhấn mạnh, Bắc Kinh lo ngại về tình hình nhân đạo ở Ukraine và khẳng định tiếp tục cung cấp viện trợ nhân đạo.

Bà nói thêm rằng, cả Nga và Ukraine đều đã "thể hiện thiện chí đàm phán ở các mức độ khác nhau". "Mặc dù điều kiện chưa chín muồi, chúng tôi ủng hộ mọi nỗ lực hướng tới hòa bình, sẵn sàng tiếp tục đóng vai trò xây dựng trong thúc đẩy ngừng bắn và nối lại đàm phán hòa bình", bà Mao Ninh nói.

Kiev đang cố gắng tổ chức một hội nghị thượng đỉnh quốc tế lần thứ hai về xung đột Ukraine vào cuối năm nay. Hội nghị đầu tiên diễn ra tháng 6/2024 ở Thụy Sĩ ghi nhận sự tham gia của nhiều nước phương Tây, nhưng không có đại diện của Nga. Trung Quốc cũng không tham dự hội nghị đó.

Sau gần hai năm rưỡi giao tranh, Nga và Ukraine chưa đạt được lệnh ngừng bắn nào. Trong các tuyên bố mới nhất, Nga ngỏ ý sẵn sàng đàm phán, nhưng Ukraine phải chấp nhận thực tế lãnh thổ mới và các điều kiện tiên quyết về an ninh như việc không gia nhập khối quân sự NATO và duy trì vị thế trung lập.

Ở chiều ngược lại, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky gần đây nói với truyền thông Anh rằng, Kiev kì vọng kết thúc "giai đoạn nóng" của cuộc chiến "vào cuối năm nay" và hi vọng chiến sự không kéo dài "10 năm hoặc lâu hơn thế".

Tuy nhiên, ông quả quyết giải pháp chấm dứt xung đột chỉ có thể đạt được thông qua "công thức hòa bình" do Kiev đưa ra, với sự ủng hộ của phương Tây. Nga bác bỏ công thức nói trên, khẳng định họ không chấp nhận bất cứ yêu cầu đàm phán nào theo kiểu "tối hậu thư".

Thái Hà
.
.
.