Trung Quốc muốn tăng cường hợp tác quân sự với Nga

Thứ Hai, 17/04/2023, 09:54

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã gặp Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Lý Thượng Phúc tại Moscow ngày 16/4 (giờ địa phương), cùng ca ngợi sự hợp tác quân sự giữa hai quốc gia vốn đã tuyên bố mối quan hệ đối tác “không có giới hạn” hồi năm ngoái, theo Reuters. 

Nga-Trung tăng cường hợp tác quốc phòng  -0
Tổng thống Nga Vladimir Putin tại cuộc gặp với Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Lý Thượng Phúc. Ảnh Reuters. 

Tại cuộc gặp, Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Lý Thượng Phúc cho biết nước này sẵn sàng đẩy mạnh hợp tác đa phương với Nga, mong muốn tăng cường kênh liên lạc chiến lược chặt chẽ giữa quân đội hai nước, truyền thông nhà nước Trung Quốc CCTV đưa tin ngày 17/4. “Trung Quốc sẵn sàng hợp tác với Nga để góp phần duy trì an ninh và ổn định của thế giới và khu vực”, ông Lý cho biết.

Nga và Trung Quốc trong thời gian qua đã tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực kinh tế, chính trị và quân sự, đặc biệt từ khi Moscow bắt đầu chiến dịch quân sự tại Ukraine hồi tháng 2/2022. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hồi tháng trước đã gặp ông Putin tại Moscow.

Cùng tham dự cuộc gặp giữa ông Putin với Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc còn có Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu. 

Tổng thống Putin cho biết hai bên “đang làm việc tích cực thông qua các bộ phận quân sự, thường xuyên trao đổi thông tin hữu ích, làm việc cùng nhau trong lĩnh vực hợp tác kỹ thuật quân sự và tổ chức các cuộc tập trận chung”, trong đó có các cuộc tập trận ở Viễn Đông cũng như châu Âu với sự tham gia của các lực lượng lục quân, hải quân và không quân, nhấn mạnh “đây là một lĩnh vực quan trọng giúp củng cố bản chất chiến lược, cực kỳ tin cậy trong quan hệ hai nước”, theo hãng tin Reuters.

Đáng chú ý, quan chức tại Ukraine cho biết lực lượng nước này tìm thấy ngày càng nhiều linh kiện từ Trung Quốc trong vũ khí Nga được sử dụng ở chiến trường Ukraine. Trung Quốc đã nhiều lần phủ nhận gửi thiết bị quân sự cho Nga. NATO và Mỹ cho biết họ chưa thấy dấu hiệu nào cho thấy Bắc Kinh đang cung cấp vũ khí cho Moscow.

Đây là chuyến thăm đầu tiên ông Lý tới một quốc gia khác kể từ khi ông được bổ nhiệm hồi tháng trước. Bắc Kinh đã thông báo về chuyến thăm của ông Lý tới Moscow vào tuần trước, cho biết rằng ông sẽ gặp các quan chức quốc phòng Nga, nhưng không đề cập đến cuộc gặp với ông Putin. Ông Lý đã bị Mỹ trừng phạt kể từ năm 2018 liên quan đến việc Trung Quốc mua máy bay chiến đấu và thiết bị từ nhà xuất khẩu vũ khí chính của Nga, Rosoboronexport.

Tiến Dũng
.
.
.