Trung Quốc khẳng định không "bơm" vũ khí vào xung đột ở Ukraine

Thứ Sáu, 14/04/2023, 18:10

Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Tần Cương khẳng định, Bắc Kinh sẽ không cung cấp vũ khí cho bất cứ bên nào trong cuộc xung đột ở Ukraine.

Tại cuộc họp báo chung với người đồng cấp Đức Annalena Baerbock nhân chuyến thăm của bà đến Bắc Kinh hôm nay (14/4), Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Tần Cương nhấn mạnh, Bắc Kinh sẵn sàng đóng vai trò trung gian hoà giải cuộc xung đột ở Ukraine và cam kết không cung cấp vũ khí cho bất cứ bên nào, AP đưa tin.

Trung Quốc khẳng định không
Bà Baerbock và ông Tần Cương gặp gỡ ở Bắc Kinh. Ảnh: DW

"Về việc xuất khẩu các mặt hàng quân sự, Trung Quốc có thái độ thận trọng và trách nhiệm", ông Tần nói: "Trung Quốc sẽ không cung cấp vũ khí cho các bên liên quan trong cuộc xung đột, đồng thời kiểm soát việc xuất khẩu các mặt hàng lưỡng dụng theo luật pháp".

Ở chiều ngược lại, bà Baerbock nêu quan điểm, Trung Quốc, với tư cách là thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (LHQ), có trách nhiệm đặc biệt trong việc xử lý cuộc xung đột Ukraine.

Trung Quốc lâu nay thể hiện thái độ trung lập liên quan đến tình hình Ukraine. Cách đây vài tuần, nước này công bố một kế hoạch hòa bình 12 điểm có nội dung kêu gọi ngừng bắn, nối lại đàm phán, tránh rủi ro hạt nhân, giảm tác động từ cuộc khủng hoảng lên kinh tế thế giới và giải quyết các vấn đề nhân đạo.

Tuy nhiên, kế hoạch đó chưa nhận được phản hồi tích cực từ Ukraine và phương Tây.

Trước khi hội đàm với bà Baerbock, SCMP dẫn lời ông Tần phát biểu tại cuộc gặp người đồng cấp Nga Sergei Lavrov ở Uzbekistan hôm 13/4 cũng nêu rõ, Bắc Kinh muốn đóng vai trò xây dựng trong việc khởi động lại các cuộc đàm phán giữa Nga và Ukraine.

"Không có "thuốc chữa bách bệnh" để giải quyết cuộc khủng hoảng Ukraine và tất cả các bên nên xây dựng lòng tin lẫn nhau, tạo điều kiện cho các cuộc đàm phán hòa bình", ông Tần phát biểu, khẳng định Trung Quốc luôn sẵn lòng tăng cường hợp tác với Nga.

Thái Hà
.
.
.