Trung Quốc đóng lò phản ứng hạt nhân vì sự cố kĩ thuật

Thứ Bảy, 31/07/2021, 08:15

Một lò phản ứng tại nhà máy điện hạt nhân Đài Sơn của Trung Quốc đã tạm dừng hoạt động do sự cố với thanh nhiên liệu hạt nhân.

Trung Quốc đóng lò phản ứng hạt nhân vì sự cố kĩ thuật -0
Nhà máy điện hạt nhân Đài Sơn của Trung Quốc. Ảnh: Getty Images 

Tờ Bưu điện Hoa Nam Buổi sáng (SCMP) ngày 30/7 dẫn thông báo của Tập đoàn Điện hạt nhân Trung Quốc xác nhận, họ đã dừng hoạt động lò phản ứng số 1 tại nhà máy điện Đài Sơn, tỉnh Quảng Đông, để bảo trì do "xảy ra hư hỏng nhẹ với thanh nhiên liệu".

Nhà máy điện hạt nhân Đài Sơn có hai cụm lò phản ứng, được các chuyên gia Pháp trợ giúp vận hành. Trung Quốc nói rằng, quyết định tạm dừng lò phản ứng số 1 được đưa ra "sau cuộc thảo luận dài giữa chuyên gia kỹ thuật Pháp và Trung Quốc".

Phía Trung Quốc cũng quả quyết rằng, cả hai tổ máy của nhà máy điện hạt nhân Đài Sơn đều an toàn và ổn định trong suốt thời gian vận hành, đồng thời tin tưởng sự cố tại lò phản ứng số 1 "hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát".

Trong thời gian lò phản ứng số 1 dừng hoạt động, các chuyên gia sẽ cố gắng xác định nguyên nhân của sự cố và thay thế thanh nhiên liệu gặp vấn đề, theo Financial Times.

Trước đó, giới chức Trung Quốc hồi tháng 6 thông báo thanh nhiên liệu của lò phản ứng số 1 tại nhà máy điện hạt nhân Đài Sơn bị "hư hỏng nhẹ" do tích tụ khí phóng xạ, nhưng cho rằng đây là "hiện tượng phổ biến" và "không đáng quan tâm".

Thiện Nhân
.
.
.