Trung Quốc "cấm cửa", đóng băng tài sản 4 quan chức Mỹ

Thứ Ba, 21/12/2021, 16:49

Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày 21/12 công bố lệnh cấm nhập cảnh đối với 4 quan chức là thành viên ủy ban liên bang Mỹ về tự do tôn giáo, sau khi những quan chức này chỉ trích Bắc Kinh về Tân Cương, Reuters đưa tin. 

Trung Quốc
Ảnh minh họa Reuters. 

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên cho biết 4 người thuộc Ủy ban Tự do Tôn giáo Quốc tế Mỹ (USCIRF) sẽ bị cấm đến Trung Quốc đại lục, Hong Kong và Macau.

Những quan chức này gồm Chủ tịch USCIRF Nadine Maenza, Phó Chủ tịch Nury Turkel cùng hai ủy viên Anurima Bhargava và James W. Carr.

Ngoài bị cấm nhập cảnh, những người này cũng bị đóng băng tài sản ở Trung Quốc đại lục, Hong Kong và Macau. Công dân và tổ chức của Trung Quốc cũng bị cấm giao dịch với những người này.

Trước đó, Mỹ ngày 10/12 áp lệnh trừng phạt đối với Trung Quốc nhằm đáp trả hành động mà Washington coi là vi phạm nhân quyền ở khu vực Tân Cương của Bắc Kinh. Trung Quốc phủ nhận các cáo buộc lạm dụng nhân quyền tại Tân Cương.

USCIRF là một tổ chức liên bang của Mỹ có nhiệm vụ tiến hành các khảo sát tự do tôn giáo khắp thế giới. Ủy ban này mới đây đã chỉ trích cách đối xử của Trung Quốc với người Hồi giáo Duy Ngô Nhĩ ở khu tự trị Tân Cương.

Vấn đề người Hồi giáo Duy Ngô Nhĩ ở Tân Cương là một trong những điểm nóng trong căng thẳng Mỹ - Trung những năm qua. Mỹ đã áp lệnh trừng phạt với nhiều chính trị gia và công ty Trung Quốc, cũng như tiến hành “tẩy chay ngoại giao”, không cử quan chức dự Thế vận hội Mùa đông Bắc Kinh 2022.

Tiến Dũng
.
.
.