Triều Tiên phóng đồng loạt 4 tên lửa, gửi thông điệp "sẵn sàng chiến đấu"

Thứ Sáu, 24/02/2023, 10:20

Triều Tiên ngày 24/2 bất ngờ xác nhận tiến hành cuộc diễn tập phóng tên lửa hành trình chiến lược một ngày trước đó, vào thời điểm liên minh Mỹ-Nhật-Hàn vừa triển khai tập trận phòng thủ tên lửa chung.

Hãng Thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) cho biết, cuộc tập trận có sự tham gia của các đơn vị thuộc lực lượng tên lửa hành trình chiến lược của Quân đội Nhân dân Triều Tiên (KPA) ở khu vực phía Đông.

Theo đó, 4 tên lửa hành trình chiến lược "Hwasal-2" đã được phóng tại khu vực thành phố Kim Chaek, tỉnh Bắc Hamgyong, hướng ra vùng biển phía Đông. 4 tên lửa  đã tấn công chính xác mục tiêu định sẵn sau khi di chuyển 2000 km trong khoảng thời gian 10.208 giây đến 10.224 giây.

pic0072900.jpg -0
Hình ảnh cuộc diễn tập phóng tên lửa hành trình chiến lược của Triều Tiên. Ảnh: KCNA

"Cuộc tập trận tái khẳng định độ tin cậy của hệ thống vũ khí và kiểm tra trạng thái phản ứng nhanh của các đơn vị tên lửa hành trình chiến lược, một trong những lực lượng chính của lực lượng răn đe hạt nhân Triều Tiên", KCNA cho biết.

KCNA đồng thời khẳng định, cuộc tập trận một lần nữa thể hiện rõ trạng thái sẵn sàng chiến đấu của lực lượng tác chiến hạt nhân Triều Tiên, củng cố bằng mọi cách khả năng phản công hạt nhân chống lại các thế lực thù địch.

Tuyên bố của Triều Tiên được đưa ra sau khi phía Hàn Quốc, Mỹ và Nhật Bản xác nhận đã tổ chức một cuộc tập trận phòng thủ tên lửa chung ở vùng biển quốc tế phía Đông Bán đảo Triều Tiên.

Theo hãng tin Yonhap, Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc (JCS) cho biết cuộc tập trận diễn ra ở vùng biển phía Đông đảo Ulleung của Hàn Quốc, với sự tham gia của 3 tàu khu trục được trang bị hệ thống tác chiến Aegis tiên tiến, gồm tàu khu trục hạm lớp Sejong Đại đế của Hàn Quốc, tàu khu trục USS Barry của Mỹ và tàu khu trục JS Atago của Lực lượng Phòng vệ Hàng hải Nhật Bản.

Triều Tiên liên tục phản đối các cuộc tập chung của Mỹ và Hàn Quốc, gọi đây là các động thái đe dọa và chuẩn bị cho kế hoạch xâm lược nước này. 

An Nhiên
.
.
.