Tổng thư ký NATO đề nghị cho Ukraine dùng vũ khí phương Tây tấn công Nga

Thứ Bảy, 25/05/2024, 16:17

Tổng thư ký khối quân sự NATO Jens Stoltenberg kêu gọi các nước thành viên cho phép Ukraine sử dụng vũ khí phương Tây để tấn công mục tiêu trên lãnh thổ Nga.

Trong cuộc phỏng vấn với The Economist đăng tải ngày 24/5, Tổng thư ký khối Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Jens Stoltenberg cho rằng, các nước thành viên liên minh cần dừng ngăn cản Ukraine sử dụng vũ khí phương Tây tấn công các mục tiêu nằm sâu trong lãnh thổ Nga.

Tổng thư ký NATO hối thúc phương Tây cho Ukraine dùng vũ khí tấn công Nga -0
Tổng thư ký khối quân sự NATO Jens Stoltenberg. Ảnh: The Economist

"Đã đến lúc các đồng minh cân nhắc dỡ bỏ hạn chế với việc sử dụng vũ khí đã viện trợ Ukraine", ông Stoltenberg nói. "Hiện nay, giao tranh đang diễn ra ở Kharkov, rất gần biên giới, nên việc cấm Ukraine sử dụng vũ khí (phương Tây) tấn công mục tiêu quân sự trên lãnh thổ Nga khiến (Ukraine) khó tự vệ".

Ông Stoltenberg, cựu Thủ tướng Na Uy, đã làm Tổng thư ký NATO từ năm 2014. Nhiệm kì Tổng thư ký NATO của ông được gia hạn 3 lần và dự kiến kết thúc vào tháng 10/2024, theo Reuters.

Trong phát ngôn mới nhất, ông Stoltenberg thừa nhận Nga đã đạt các bước tiến trên chiến tuyến, trong khi Ukraine chật vật tìm nguồn cung vũ khí. Tổng thư ký NATO đã chỉ trích các nước châu Âu vì không thể thực hiện lời hứa cung cấp một triệu viên đạn pháo cho Kiev đúng hẹn.

Tuy nhiên, khi đề cập đến tuyên bố của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron về khả năng đưa binh sĩ NATO đến Ukraine, ông Stoltenberg lập tức loại trừ khả năng này. "Chúng tôi không có ý định gửi bộ binh NATO vào Ukraine", Tổng thư ký NATO quả quyết.

Nga chưa bình luận về tuyên bố của ông Stoltenberg. Moscow nhiều lần cảnh báo việc phương Tây cho phép Ukraine sử dụng vũ khí của họ để tấn công mục tiêu bên trong lãnh thổ Nga sẽ dẫn tới leo thang, thậm chí nguy cơ đối đầu trực diện Nga-NATO.

Trong khi Mỹ chưa cho thấy dấu hiệu họ sẵn sàng để Ukraine sử dụng vũ khí Mỹ tấn công lãnh thổ Nga, Ngoại trưởng Anh David Cameron gần đây tuyên bố Ukraine có quyền sử dụng vũ khí Anh để tấn công mục tiêu trên lãnh thổ Nga, khiến Moscow nổi giận.

Tại cuộc họp báo ngày 23/5, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cảnh báo, Moscow sẽ tấn công các mục tiêu của Anh nếu Ukraine sử dụng vũ khí do London cung cấp để tập kích lãnh thổ Nga. "Các mục tiêu của Anh trên lãnh thổ Ukraine hay ngoài biên giới Ukraine đều có thể trở thành mục tiêu tấn công của Nga nếu viễn cảnh đó xảy ra", bà Zakharova nói.

Thái An
.
.
.