Tổng thống Zelensky: Ukraine còn thiếu vũ khí, không hề tấn công Điện Kremlin

Thứ Năm, 04/05/2023, 07:00

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky quả quyết nước này không dính líu gì đến vụ tập kích nhắm vào Điện Kremlin, trong khi Moscow đã mở cuộc điều tra.

KyivIndependent dẫn lời Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại cuộc họp báo ở thủ đô Helsinki của Phần Lan ngày 3/5 khẳng định, Kiev "không tấn công ông Putin hay thủ đô Moscow" và lực lượng nước này "chỉ chiến đấu trên lãnh thổ của mình".

Tổng thống Zelensky: Ukraine còn thiếu vũ khí nên không hề tấn công Điện Kremlin! -0
Khoảnh khắc UAV phát nổ phía trên khu vực Điện Kremlin. Ảnh: RiaNovosti

"Chúng tôi thậm chí còn chả đủ vũ khí để làm điều đó", ông Zelensky nói, nhắc tới tình trạng thiếu hụt vũ khí để phòng thủ. "Đó là lí do tại sao chúng tôi sẽ không tấn công ông Putin".

Tuyên bố được ông Zelensky đưa ra sau khi giới chức Nga xác nhận dinh thự của Tổng thống Nga Vladimir Putin ở Điện Kremlin giữa trung tâm thủ đô Moscow trở thành mục tiêu tập kích bằng hai máy bay không người lái (UAV) của Ukraine, nhưng chúng đều đã bị ngăn chặn.

Các đoạn video được truyền thông Nga đăng tải cho thấy một trong hai máy bay bị bắn hạ trước khi bay vào khu vực Điện Kremlin, chiếc còn lại nổ phía trên mái vòm tòa nhà Thượng viện Nga và gây ra một đám cháy. Không có ai bị thương sau sự vụ trên.

Tổng thống Zelensky: Ukraine còn thiếu vũ khí nên không hề tấn công Điện Kremlin! -0
Ông Zelensky phát biểu tại cuộc họp báo ở Phần Lan. Ảnh: GettyImages

Trước đó cùng ngày, quan chức Văn phòng Tổng thống Ukraine cũng nhấn mạnh, nước này không liên quan đến sự việc, cho rằng, tấn công Điện Kremlin "không mang lại kết quả gì" và không thay đổi cục diện chiến trường, đồng thời chỉ khiến Nga "hành động quyết liệt hơn".

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken thì cho biết, Washington không thể xác thực những cáo buộc của Nga và không khuyến khích Ukraine tấn công Nga. Tuy nhiên, ông nói Ukraine "có quyền tự quyết" khi được hỏi liệu Washington có chỉ trích Kiev nếu họ tấn công lãnh thổ Nga hay không.

Từ phía Nga, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov nói rằng, Tổng thống Putin không có mặt tại khu vực vào thời điểm xảy ra vụ tập kích mà làm việc ở dinh thự tại Novo-Ogaryovo, ngoại ô Moscow. Phía Nga nêu rõ, lịch làm việc của ông Putin vẫn duy trì bình thường.

Tổng thống Zelensky: Ukraine còn thiếu vũ khí nên không hề tấn công Điện Kremlin! -0
Máy bay không người lái bị cấm hoạt động gần Điện Kremlin. Ảnh: GettyImages

"Chúng tôi coi đây là hành động khủng bố được lên kế hoạch trước và âm mưu ám sát nhằm vào Tổng thống Nga trước Ngày Chiến thắng 9/5. Nga bảo lưu quyền đáp trả vụ tấn công này vào thời gian và địa điểm thích hợp", phát ngôn viên Peskov phát biểu.

Cựu Tổng thống Nga Dmitri Medvedev, người hiện giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga, nhận định, cuộc tấn công bằng UAV nhắm vào Điện Kremlin khiến Nga không còn lựa chọn nào khác ngoài việc "loại bỏ ông Zelensky và nhóm của ông ta".

Ủy ban Điều tra Nga đã mở một cuộc điều tra hình sự về sự vụ. Thị trưởng Moscow Sergei Sobyanin cùng ngày ban bố lệnh cấm máy bay không người lái ở vùng thủ đô và chỉ cho phép các hoạt động bay được chính quyền cấp phép.

Thái Hà
.
.
.