Tổng thống Zelensky đã có mặt tại Singapore dự Đối thoại Shangri-La

Thứ Bảy, 01/06/2024, 20:26

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm nay (1/6) đã tới Singapore để tham dự Đối thoại Shangri-La, diễn đàn an ninh thường niên hàng đầu châu Á, đang diễn ra tại Singapore từ 31/5 - 2/6. Dự kiến, nhà lãnh đạo Ukraine sẽ có những cuộc hội đàm với giới chức cấp cao Mỹ bên lề sự kiện này.

Chia sẻ trên mạng xã hội X, Tổng thống Ukraine Zelensky viết: “Tôi đã có mặt ở Singapore để tham dự diễn đàn Đối thoại Shangri-La. Tại đây, tôi sẽ có bài phát biểu cũng như hội đàm với nhiều nhà lãnh đạo, trong đó có Tổng thống Singapore Tharman Shanmugaratnam, Thủ tướng Singapore Lawrence Wong, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin và các nhà đầu tư Singapore”.

Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế (IISS), đơn vị tổ chức Đối thoại Shangri-La thông tin, rằng ông Zelensky sẽ tham dự phiên thảo luận trong ngày 2/6 với chủ đề "Tái định hình giải pháp cho hòa bình toàn cầu và ổn định khu vực".

Tổng thống Zelensky đã có mặt tại Singapore dự Đối thoại Shangri-La -0
Ông Zelensky đã tới Singapore để dự Đối thoại Shangri-La. Ảnh: Reuters

Giới chuyên gia, ông Zelensky tới Singapore dự diễn đàn này nhằm kêu gọi sự ủng hộ từ khu vực châu Á - Thái Bình Dương cho Hội nghị Hoà bình về Ukraine, dự kiến diễn ra Thụy Sỹ từ 15-16/6 tới. 

Ngoài ra, một nguồn thạo tin tiết lộ, cuộc hội đàm sắp diễn ra của ông Zelensky và Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin bên lề sự kiện sẽ thảo luận về tình hình chiến sự ở Ukraine, cũng như những cam kết của Washington nhằm đảm bảo việc Kiev sẽ nhận được những vũ khí cần thiết.

Được biết, đây là chuyến công du thứ hai của Tổng thống Zelenskiy tới châu Á kể từ khi xung đột bùng phát. Hồi tháng 5/2023, ông đã tham dự các cuộc họp G7 tại Nhật Bản. Theo Reuters, cũng kể từ khi nổ ra xung đột ở Ukraine, Nga đã không tham dự Đối thoại Shangri-La.

Trong một diễn biến khác, cùng ngày, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin đã có bài phát biểu tại Đối thoại Shangri-La. Ông Lloyd Austin nêu rõ: "Bất chấp những cuộc đụng độ lịch sử đang diễn ra ở châu Âu và Trung Đông, khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tiếp tục là khu vực trọng tâm ưu tiên của chúng tôi. An ninh của Mỹ chỉ có thể được đảm bảo khi an ninh của châu Á được đảm bảo, và đó là lý do vì sao Mỹ từ lâu đã duy trì sự hiện diện ở khu vực này".

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của các liên minh trong khu vực, giải quyết tranh chấp một cách hòa bình thông qua đối thoại, chứ không phải ép buộc hay xung đột, và chắc chắn không phải thông qua "cái gọi là trừng phạt".

Kim Ngọc
.
.
.