Tống thống Vladimir Putin ra mật lệnh về mặt trận Kursk?

Thứ Bảy, 24/08/2024, 14:06

Mới đây, tờ Belta của Belarus dẫn một nguồn thạo tin tiết lộ, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ra mật lệnh, yêu cầu quân đội nước này đẩy lùi lực lượng Ukraine khỏi vùng biên giới Kursk trước tháng 10.

Theo nguồn tin này, Tổng thống Putin được cho là đã chỉ thị quân đội đẩy lùi cuộc đột kích của Ukraine ở Kursk trước ngày 1/10, mà không cần phải rút quân khỏi các mặt trận quan trọng ở Donbass, miền Đông Ukraine.

Nguồn tin này cũng nêu rõ, các mặt trận quan trọng ở vùng Donbass mà ông Putin đề cập đến được cho là Pokrovsk - trung tâm hậu cần của Ukraine và Toretsk. Hiện tại, hai mũi tấn công của Nga nhằm vào Pokrovsk và Toretsk không có dấu hiệu giảm bớt, thậm chí tăng lên. 

Tống thống Vladimir Putin ra mật lệnh về mặt trận Kursk? -0
Tổng thống Putin được cho là chỉ thị quân đội đẩy lùi lực lượng Ukraine ở Kursk trước ngày 1/10. Ảnh: TASS

Hôm 23/8, đại sứ của Nga tại Mỹ Anatoly Antonov cũng cho biết, Tổng thống Putin đã có kế hoạch đáp trả cuộc đột kích của Ukraine. Ông Antonov thông tin: "Tổng thống Putin đã ra quyết định. Tôi tin chắc nhiều người sẽ bị trừng phạt nghiêm khắc vì những gì đã xảy ra ở khu vực Kursk", nhấn mạnh rằng Ukraine sẽ không thể đạt được mục tiêu thiết lập vùng đệm an ninh bên trong lãnh thổ Nga.

Trả lời tờ Wall Street Journal, một chỉ huy tiểu đoàn máy bay không người lái của Ukraine có mật danh "Cold" cho biết, Nga đang tiến hành một cuộc chiến mạnh mẽ hơn ở Kursk và đang gửi những đội quân tinh nhuệ đến khu vực này, trong khi đà tiến quân của Ukraine chậm lại. 

Theo Cold, đơn vị do người này chỉ huy đã phải vật lộn để chống lại lực lượng gồm 80 quân Nga hồi đầu tuần. Cuộc tấn công của họ diễn ra sau một loạt 21 quả bom lượn của Nga trút xuống ngôi làng mà Ukraine đang kiểm soát ở Kursk.

Tống thống Vladimir Putin ra mật lệnh về mặt trận Kursk? -0
UAV của Nga bám đuổi, hỗ trợ đòn tấn công phá huỷ hệ thống hỏa lực ​​​​HIMARS được Ukraine sử dụng tấn công tỉnh Kursk. Ảnh: Reuters

Bộ Quốc phòng Nga cùng ngày tuyên bố, lực lượng vũ trang Ukraine đã mất tổng cộng 5.137 quân nhân, 69 xe tăng, 27 xe chiến đấu bộ binh, 55 xe bọc thép chở quân và 350 xe chiến đấu bọc thép kể từ khi bắt đầu chiến dịch tấn công ở khu vực Kursk.

Giới quan sát đánh giá, Nga dường như đang không coi Kursk là ưu tiên hàng đầu bởi lực lượng Ukraine chưa kiểm soát được bất cứ khu vực chiến lược nào trong hàng chục khu định cư tại khu vực này.

Trong khi đó, Ukraine buộc phải kéo bớt quân tinh nhuệ, có kinh nghiệm chiến đấu từ Donbass lên Kursk để duy trì thành quả tấn công, gây ra lỗ hổng lớn trong phòng tuyến, tạo điều kiện để Nga tiến công và kiểm soát thêm lãnh thổ ở Donbass.

Tống thống Vladimir Putin ra mật lệnh về mặt trận Kursk? -0
Nhà máy điện hạt nhân ở thị trấn Kurchatov, tỉnh Kursk, Nga. Ảnh: Sputnik

Trong một diễn biến có liên quan, Chủ tịch Đảng Quốc gia Slovenia Zmago Jelincic nhận định, cuộc tấn công của Ukraine vào nhà máy điện hạt nhân Kursk của Nga có thể dẫn đến thảm họa hạt nhân giống như Chernobyl, làm ô nhiễm toàn bộ châu Âu bằng phóng xạ và châm ngòi thế chiến III. "May mắn thay, cuộc tấn công chưa từng có này đã thất bại", chính trị gia Slovenia cho biết.

Trước đó, dù không đưa ra thông tin chi tiết về khả năng trả đũa nhưng Bộ Quốc phòng Nga nhấn mạnh, một kế hoạch tấn công nhằm vào nhà máy điện hạt nhân Kursk sẽ vi phạm nghị quyết của Liên hợp quốc về chống khủng bố hạt nhân.

Tổng giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) Rafael Grossi đã nhận được báo cáo về vụ việc và dự kiến sẽ đến thăm nhà máy điện hạt nhân này vào tuần tới. Quan chức IAEA kêu gọi các bên kiềm chế tối đa để tránh xảy ra tai nạn hạt nhân đáng tiếc.

Kim Khánh
.
.
.