Tổng thống Ukraine sa thải chỉ huy không quân sau vụ rơi máy bay F-16

Thứ Bảy, 31/08/2024, 06:23

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã sa thải chỉ huy lực lượng không quân của nước này ngày 30/8, bốn ngày sau khi một máy bay chiến đấu F-16 mà Ukraine nhận được từ các đối tác phương Tây bị rơi khiến phi công thiệt mạng.

Tổng thống Ukraine sa thải chỉ huy không quân sau vụ rơi máy bay F-16 -0
Máy bay chiến đấu F-16. Ảnh Wiki. 

Lệnh sa thải Trung tướng Mykola Oleshchuk đã được công bố trên trang web của Tổng thống Zelensky. “Chúng ta cần bảo vệ mọi người. Bảo vệ nhân sự. Chăm sóc tất cả binh lính của chúng ta”, ông Zelenskyy nhấn mạnh trong một bài phát biểu vài phút sau khi lệnh được công bố. Ông cho biết Ukraine cần tăng cường quân đội ở cấp chỉ huy.

Trung tướng Anatolii Kryvonozhko đã được bổ nhiệm làm quyền chỉ huy không quân, theo Bộ tham mưu quân đội Ukraine.

Lệnh sa thải này được đưa ra cùng ngày khi ông Oleshchuk chỉ trích gay gắt phó chủ tịch ủy ban quốc phòng của quốc hội Ukraine vì tuyên bố rằng máy bay F-16 đã bị hệ thống phòng không Patriot bắn hạ.

Bà Mariana Bezuhla, phó chủ tịch ủy ban quốc phòng của quốc hội Ukraine, trước đó đã trích dẫn các nguồn tin giấu tên cho tuyên bố của mình và yêu cầu trừng phạt những người chịu trách nhiệm về sự việc.

Ông Oleshchuk cáo buộc bà Bezuhla phỉ báng lực lượng không quân và làm mất uy tín của các nhà sản xuất vũ khí Mỹ, đồng thời nhấn mạnh ông hy vọng bà sẽ phải đối mặt với hậu quả pháp lý vì những tuyên bố của mình.

Không quân Ukraine không trực tiếp phủ nhận việc máy bay F-16 bị tên lửa Patriot bắn trúng, chỉ thông tin rằng các chuyên gia Mỹ đã tham gia cuộc điều tra của Ukraine về vụ tai nạn.

Trong khi đó, một cuộc tấn công của Nga vào thành phố Kharkiv ở Đông Bắc đã giết chết 6 người và làm bị thương 47 người khác, Thống đốc khu vực Oleh Syniehubov cho biết.

Trong một diễn biến khác, tên lửa của Ukraine đã tấn công thành phố Belgorod của Nga và các vùng lân cận vào cuối ngày 30/8, khiến 5 người thiệt mạng và 37 người bị thương, theo Thống đốc khu vực Vyacheslav Gladkov. Khu vực này giáp với phía Bắc Ukraine và gần như hàng ngày đều bị máy bay không người lái hoặc pháo kích tấn công.

Ông Zelensky chỉ ra các cuộc không kích ở Kharkiv là bằng chứng nữa cho thấy các đối tác phương Tây nên bãi bỏ các hạn chế về mục tiêu mà quân đội Ukraine có thể nhắm tới bằng vũ khí được tài trợ.

Theo Tổng thống Ukraine, “cuộc không kích ở Kharkiv sẽ không xảy ra nếu lực lượng phòng thủ của Kiev có khả năng tiêu diệt máy bay quân sự của Nga tại các căn cứ của họ. Chúng tôi cần những quyết định mạnh mẽ từ các đối tác của mình để ngăn chặn hành động khủng bố này”.

Tiến Minh
.
.
.