Tổng thống Trump muốn "xem xét lại" quan hệ với NATO
Bày tỏ thất vọng trước việc NATO không gửi quân đến eo biển Hormuz, Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo có thể ứng xử tương tự khi châu Âu cần trợ giúp, và xem xét cắt giảm chi phí bảo vệ NATO.
Reuters đưa tin, phát biểu tại Hội nghị Sáng kiến đầu tư tương lai (FII) ở Miami hôm 27/3 (giờ địa phương), Tổng thống Donald Trump đã bày tỏ sự thất vọng khi các nước thành viên NATO không triển khai lực lượng để bảo đảm an ninh tại eo biển Horrmuz.
"Họ đã không có mặt ở đó. Chúng ta chi hàng trăm tỷ USD mỗi năm cho NATO, hàng trăm tỷ để bảo vệ họ, luôn sẵn sàng giúp đỡ họ. Tuy nhiên, dựa trên những hành động của họ, tôi đoán chúng ta không cần thiết phải làm như vậy nữa, đúng không?", ông nói.
"Tại sao chúng ta phải ở đó vì họ nếu họ không ở đó vì chúng ta? Họ đã không ở đó vì chúng ta", nhà lãnh đạo Mỹ nhấn mạnh.
Trong phát biểu ngày 27/3, ông Trump cũng cho biết có thể cắt giảm chi tiêu dành cho NATO sau khi một số quốc gia thành viên của khối bác bỏ yêu cầu của ông trong việc hỗ trợ chiến dịch quân sự của Washington chống Iran.
Trên thực tế, kể từ khi xung đột giữa Mỹ, Israel và Iran nổ ra, Tổng thống Trump đã nhiều lần kêu gọi các quốc gia thành viên NATO hỗ trợ chiến dịch của Washington. Tuy nhiên, theo quan điểm gần đây của ông chủ Nhà Trắng, Mỹ đã không nhận được sự hỗ trợ nào từ phía các thành viên NATO.
Trong một phát biểu hôm 20/3, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã lên tiếng về vai trò của NATO trong cuộc khủng hoảng eo biển Hormuz, cho rằng liên minh này đã không hành động tương xứng với lợi ích mà họ đang hưởng từ khu vực Trung Đông, đặc biệt là liên quan đến nguồn năng lượng có ý nghĩa sống còn.
Theo Tổng thống Trump, các quốc gia châu Âu đang hưởng lợi trực tiếp từ nguồn năng lượng vận chuyển qua eo biển này, nhưng lại không tham gia tích cực trong việc bảo vệ an ninh khu vực và đây là "sự mất cân đối nghiêm trọng" trong trách nhiệm liên minh.

Ngoại trưởng Mỹ hé lộ thời điểm kết thúc chiến dịch tấn công Iran
Tổng thống Mỹ tiếp tục lùi thời hạn tấn công lưới điện Iran