Tổng thống Trump lệnh hải quân Mỹ phong tỏa eo biển Hormuz

Chủ Nhật, 12/04/2026, 21:55

Tổng thống Mỹ Donald Trump yêu cầu hải quân Mỹ phong tỏa eo biển Hormuz, sau khi Washington và Tehran kết thúc đàm phán mà không đạt thỏa thuận.

Trong bài đăng trên Truth Social hôm nay (12/4), Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, "hải quân Mỹ, lực lượng hải quân tinh nhuệ nhất thế giới, sẽ bắt đầu quá trình phong tỏa và ngăn chặn tất cả tàu cố gắng đi vào hoặc rời khỏi eo biển Hormuz. Quyết định có hiệu lực ngay lập tức".

Tổng thống Trump lệnh hải quân Mỹ phong tỏa eo biển Hormuz -0
Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Reuters

Động thái trên được đưa ra sau khi phái đoàn Mỹ kết thúc các cuộc đàm phán hòa bình với Iran tại Pakistan. Theo Tổng thống Trump, dù các cuộc thảo luận đạt được tiến triển ở nhiều nội dung, song vấn đề cốt lõi liên quan đến chương trình hạt nhân của Iran vẫn không đạt được đồng thuận.

Tổng thống Trump cảnh báo thêm rằng hải quân Mỹ sẽ truy tìm và chặn bắt mọi tàu hàng trả phí đi lại cho Iran, cũng như bắt đầu rà phá thủy lôi ở eo biển Hormuz. "Bất kỳ lực lượng Iran nào nhắm bắn vào chúng tôi hoặc các tàu hòa bình đều sẽ bị hủy diệt", ông tuyên bố.

Đáng chú ý, ông Trump khẳng định sẽ có "các quốc gia khác" tham gia phong tỏa eo biển Hormuz, song không nêu tên quốc gia cụ thể. Ông cho rằng việc Iran sử dụng thủy lôi để gây sức ép tại eo biển Hormuz là hành động "tống tiền" và Mỹ cùng nhiều nước sẽ không chấp nhận.

Theo ông, có thể thiết lập cơ chế cho phép tàu thuyền tự do qua lại eo biển Hormuz trong tương lai, song điều này hiện chưa thể thực hiện do các hành động từ phía Iran.

Giới chức Iran chưa bình luận về tuyên bố của Mỹ. Eo biển Hormuz là tuyến vận chuyển dầu mỏ quan trọng, chiếm khoảng 20% nguồn cung dầu toàn cầu. Ngay sau khi Mỹ - Israel phát động chiến dịch tấn công Iran ngày 28/2, Tehran được cho là đã triển khai nhiều xuồng cao tốc để rải thủy lôi tại eo biển Hormuz.

Trước đó, Bộ Chỉ huy Trung tâm (CENTCOM), cơ quan đảm trách nhiệm vụ tác chiến ở Trung Đông của quân đội Mỹ, ngày 11/4 thông báo hai tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường USS Frank E Petersen và USS Michael Murphy đã được điều động đi qua eo biển Hormuz và hoạt động ở vịnh Ba Tư để rà phá thủy lôi do Iran triển khai tại đó.

CENTCOM còn cho biết thêm, "nhiều nguồn lực quân sự của Mỹ", bao gồm các thiết bị không người lái hoạt động trên biển, sẽ tham gia nỗ lực rà phá thủy lôi trong những ngày tới.

Tuy nhiên, ngay sau các tuyên bố của Mỹ, Bộ Chỉ huy Trung ương Khatam al-Anbiya, cơ quan chỉ huy thống nhất của các lực lượng vũ trang Iran, ra thông cáo "hoàn toàn bác bỏ tuyên bố của chỉ huy CENTCOM về việc các tàu Mỹ tiếp cận và đi vào eo biển Hormuz".

Sáng 12/4, Tasnim dẫn thông báo của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố "hải quân IRGC đang kiểm soát hoàn toàn và hiệu quả eo biển Hormuz". Theo IRGC, chỉ tàu dân sự mới được phép đi qua eo biển trong những điều kiện cụ thể và "bất cứ tàu quân sự nào cố gắng đi qua eo biển sẽ bị xử lý nghiêm khắc, dứt khoát".

Thái An
.
.
.