Tổng thống Trump kỷ niệm một năm trở lại Nhà Trắng
Ngày 20/1, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đánh dấu tròn một năm kể từ khi trở lại Nhà Trắng bằng một cuộc họp báo kéo dài và đầy bất ngờ, với các phát biểu từ vấn đề nhập cư, tội phạm, các cuộc truy quét của lực lượng chức năng cho tới sông Nile, Giải Nobel Hòa bình.
Reuters đưa tin, xuất hiện tại bục phát biểu trong phòng họp báo Nhà Trắng, Tổng thống Trump liên tục rời xa thông điệp chính. Ông suy ngẫm về việc sông Nile nằm ở Ai Cập, đùa rằng nên đổi tên Vịnh Mexico thành “Vịnh Trump”, đưa ra những nhận xét không tốt đối với cộng đồng người Mỹ gốc Somalia, than phiền rằng ông chưa được ghi nhận xứng đáng với thành tích của mình và công khai bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với câu lạc bộ mô tô Hells Angels – một tổ chức gây nhiều tranh cãi. “Họ đã bỏ phiếu cho tôi”, ông Trump nói.
Sự xuất hiện đột ngột này diễn ra ngay trước thềm chuyến thăm của ông tới Thụy Sĩ để tham dự Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF), và theo kế hoạch ban đầu, nhằm tập trung làm nổi bật những thành tựu trong năm đầu tiên của nhiệm kỳ thứ hai. Tuy nhiên, trong bài phát biểu kéo dài 81 phút, ông lại không tập trung vào thông điệp chính.
Sau đó, ông dành thêm 24 phút trả lời câu hỏi của báo giới, nâng tổng thời gian đứng trước bục phát biểu lên khoảng một giờ 45 phút.
Nhập cư và tội phạm là hai chủ đề xuyên suốt các phát biểu của Tổng thống Mỹ. Ông ca ngợi các đặc vụ Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan Mỹ (ICE), đặc biệt là những người đang tham gia chiến dịch trấn áp nhập cư tại bang Minnesota, coi họ là “những người yêu nước”, đồng thời chỉ trích những người biểu tình phản đối là các phần tử bị thuê để gây rối. Đầu tháng này, tại Minnesota, một đặc vụ liên bang đã bắn chết một công dân Mỹ, khiến dư luận hết sức bất bình.
Trong năm qua, Tổng thống Trump đã triển khai lực lượng Vệ binh Quốc gia tới nhiều thành phố và đe dọa điều động cả quân đội chính quy tới Minnesota – những động thái vấp phải sự phản đối của giới chức địa phương. “Theo tôi, một đô thị trông sẽ tốt hơn khi có quân đội hiện diện”, ông Trump nói.
Không đưa ra số liệu cụ thể, ông cũng khẳng định thủ đô Washington đã trở nên an toàn hơn kể từ khi Vệ binh Quốc gia được triển khai vào mùa hè năm ngoái.
Tại cuộc họp báo, ông Trump giở một tập tài liệu dày mang tiêu đề “365 chiến thắng trong 365 ngày”, liệt kê những gì chính quyền coi là các thành tựu đạt được kể từ lễ nhậm chức nhiệm kỳ hai vào ngày 20/1/2025.
Theo tập tài liệu này, các thành tích được nêu ra trải rộng từ việc cắt giảm mạnh số người nhập cư trái phép cho tới những thay đổi nhằm “cải thiện lựa chọn tiêu dùng” đối với các sản phẩm như vòi sen và bồn cầu.
Trong 15 phút đầu, Tổng thống Trump trình chiếu các ảnh chụp hồ sơ tội phạm của những cư dân Minnesota mà ông cho là nhập cư trái phép và đã bị bắt vì các tội nghiêm trọng. Kết thúc phần này, ông ném các bức ảnh xuống sàn cạnh bục phát biểu.
Ông Trump tiếp tục công kích cộng đồng người Somalia, gọi họ là “những người có chỉ số IQ rất thấp” và lặp lại khẳng định sai rằng Somalia “thậm chí không phải là một quốc gia”.
Bên cạnh các vấn đề trong nước, Tổng thống Mỹ cũng nhắc lại tuyên bố rằng ông đã góp phần chấm dứt tám cuộc xung đột trên thế giới. Ông tiếp tục bày tỏ sự không hài lòng vì không được trao Giải Nobel Hòa bình – giải thưởng mà ông cho rằng mình xứng đáng – và từng viện dẫn điều này như một lý do cho nỗ lực thúc đẩy việc giành quyền kiểm soát lãnh thổ Greenland của Đan Mạch.
Cuộc họp báo, vốn được kỳ vọng là dịp để Tổng thống Trump tổng kết một năm cầm quyền, đã nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý vì hàng loạt phát ngôn gây tranh cãi.

Tổng thống Trump sẽ áp thuế các nước phản đối Mỹ kiểm soát Greenland
Ông Trump dọa huy động quân đội để dẹp biểu tình ở Minnesota
Tổng thống Trump cho rằng Ukraine cản trở thỏa thuận hòa bình, không phải Nga