Tổng thống Trump đe dọa Colombia và Cuba sau vụ bắt giữ Tổng thống Venezuela

Thứ Hai, 05/01/2026, 09:42

Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp tục có những phát biểu cứng rắn nhằm vào Colombia và Cuba, chỉ một ngày sau khi lực lượng Mỹ tiến hành chiến dịch bất ngờ tại Caracas, bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro và phu nhân, làm dấy lên lo ngại về nguy cơ gia tăng căng thẳng và can thiệp quân sự của Mỹ tại khu vực Mỹ Latinh.

Tổng thống Trump đe dọa Colombia và Cuba sau vụ bắt giữ Tổng thống Venezuela -0
Tổng thống Mỹ Donald Trump trả lời báo giới trên chiếc Không lực Một. Ảnh Reuters. 

Phát biểu với các phóng viên trên chuyên cơ Không lực Một vào tối 4/1 (giờ địa phương), Tổng thống Trump đã công kích trực tiếp Tổng thống Colombia Gustavo Petro và ám chỉ vai trò của nước này trong hoạt động buôn bán ma túy vào Mỹ, Reuters đưa tin. 

“Và điều đó sẽ không kéo dài lâu đâu”, ông Trump nói. Khi được hỏi liệu phát biểu trên có hàm ý một chiến dịch quân sự của Mỹ nhằm vào Colombia hay không, Tổng thống Trump trả lời ngắn gọn: “Nghe cũng ổn đấy”.

Bên cạnh Colombia, Tổng thống Mỹ cũng đề cập đến Cuba, cho rằng khả năng Washington can thiệp quân sự trực tiếp vào quốc đảo này là không cao vì chính quyền Havana đang đứng trước nguy cơ sụp đổ từ bên trong.

“Cuba đang sẵn sàng sụp đổ. Có vẻ như họ không thể cầm cự được nữa. Cuba hiện không còn nguồn thu nhập nào. Trước đây họ sống nhờ dầu mỏ từ Venezuela”, ông Trump nói, đồng thời khẳng định việc nguồn cung dầu từ Caracas bị cắt đứt đã khiến tình hình kinh tế Cuba trở nên đặc biệt khó khăn.

Những tuyên bố trên được đưa ra chỉ một ngày sau khi Mỹ tiến hành chiến dịch quân sự bất ngờ tại thủ đô Caracas, bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro và phu nhân Cilia Flores. Hai người dự kiến sẽ ra hầu tòa tại New York vào cuối ngày 5/1 với các cáo buộc liên quan đến ma túy.

Cũng trong cuộc trao đổi với báo giới, Tổng thống Trump khẳng định Mỹ hiện đang “nắm quyền kiểm soát” Venezuela, bất chấp việc Tòa án Tối cao nước này đã bổ nhiệm Phó Tổng thống Delcy Rodriguez làm quyền tổng thống. Ông đồng thời lặp lại cảnh báo rằng Washington có thể tiếp tục triển khai quân đội tới Venezuela nếu nước này “không cư xử đúng mực”.

Tổng thống Trump từ lâu không che giấu tham vọng mở rộng ảnh hưởng của Mỹ tại Tây Bán cầu, đồng thời công khai ý định khôi phục học thuyết Monroe – học thuyết thế kỷ XIX coi Mỹ Latinh là khu vực nằm trong phạm vi ảnh hưởng của Mỹ. Phiên bản hiện đại của học thuyết này được ông Trump gọi là “Học thuyết Don-roe”.

Trước đó, ông Trump cũng từng nhiều lần đe dọa cả Colombia và Cuba. Cuối tuần qua, ông cảnh báo Tổng thống Petro “phải coi chừng”, đồng thời cho rằng tình hình chính trị tại Cuba sớm muộn cũng sẽ trở thành vấn đề Mỹ phải can dự.

Những phát biểu liên tiếp của Tổng thống Trump đang làm gia tăng quan ngại trong cộng đồng quốc tế về nguy cơ bất ổn và xung đột mới tại khu vực Mỹ Latinh trong thời gian tới.

Duy Tiến
.
.
.