Tổng thống Putin trông đợi Ukraine giữ cam kết

Thứ Tư, 20/07/2022, 10:13

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho rằng xung đột có cơ hội kết thúc khi Ukraine tôn trọng các cam kết mà họ đưa ra trong vòng đàm phán ở Thổ Nhĩ Kỳ cách đây gần 4 tháng.

Phát biểu với các phóng viên sau chuyến thăm tới Iran, Tổng thống Nga Vladimir Putin cuối ngày 19/7 cho biết Arab Saudi và Các tiểu Vương quốc Arab thống nhất (UAE) đã đề nghị làm trung gian hòa giải cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine, AlJazeera đưa tin.

Tổng thống Putin chỉ trích Ukraine không giữ lời -0
Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: Reuters

Tuy nhiên, ông Putin cho rằng, Moscow không nhận thấy Kiev muốn thực hiện các điều khoản mà ông mô tả là một thỏa thuận hòa bình sơ bộ đã "đạt được trên thực tế" tại vòng đàm phán trực tiếp cuối tháng 3 ở thành phố Istanbul của Thổ Nhĩ Kỳ.

"Kết quả cuối cùng… phụ thuộc vào sự sẵn sàng của các bên trong thực hiện thỏa thuận đã đạt được", ông Putin nói, đồng thời nhắc lại việc Moscow đã rút quân khỏi vùng Kiev như động thái thiện chí, tạo điều kiện cho tiến trình đối thoại.

Sau cuộc đàm phán trực tiếp ở Istanbul, tiến trình đối thoại hòa bình giữa Nga và Ukraine không đạt tiến triển nào. Cùng việc nhận được vũ khí từ phương Tây, Ukraine khẳng định họ sẽ chỉ tham gia đàm phán chừng nào Nga "gặp thất bại trên chiến trường".

Trên thực địa, Nga đang tiến gần hơn mục tiêu kiểm soát vùng Donbass. Họ cũng nắm giữ một phần tỉnh Kharkov ở phía Đông, toàn bộ tỉnh Kherson và phần lớn tỉnh Zaporizhzhia ở phía Nam.

Tuy vậy, hôm 19/7, ông Andriy Yermak, cố vấn cấp cao của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, tuyên bố Ukraine sẽ giành phần thắng trước Nga trước khi mùa Đông tới. "Sau mùa Đông, người Nga có thời gian để củng cố, tình hình sẽ khó khăn hơn nhiều", ông Yermak nói.

Quan chức Ukraine cũng nhắc lại quan điểm của Tổng thống Zelensky rằng các đồng minh phương Tây cần khẩn trương cung cấp thêm vũ khí cho Ukraine, đồng thời nhấn mạnh Kiev đang trông đợi các cam kết viện trợ hàng tỷ USD của Mỹ dưới hình thức hỗ trợ vũ khí và kinh tế.

Thỏa thuận giải cứu ngũ cốc Ukraine "rất mong manh"

Trong khi các cuộc đàm phán hòa bình đình trệ, Nga-Ukraine tuần trước đã đạt thỏa thuận cùng Thổ Nhĩ Kỳ và Liên Hợp Quốc (LHQ) về việc giải phóng ngũ cốc Ukraine mắc kẹt tại các cảng biển. Thổ Nhĩ Kỳ nói rằng các bên dự kiến gặp nhau trong vài ngày nữa để chính thức kí thỏa thuận.

Ngoại trưởng Ukraine hôm 19/7 cũng ghi nhận các cuộc đàm phán về ngũ cốc đạt tiến bộ, nhưng ông nói rằng đồng thuận rất mong manh, "có thể sụp đổ bất cứ lúc nào".

Cố vấn Yermak của Tổng thống Zelensky cùng ngày thì tiết lộ, vòng đàm phán giải cứu ngũ cốc "đang diễn ra ở cấp bộ ngoại giao" với LHQ là trung gian. "Tôi chỉ liên lạc với Tổng thư ký LHQ Antonio Guterres, chứ không liên lạc với người Nga", ông Yermak nói.

Thái Hà
.
.
.