Tổng thống Putin tiết lộ những chỉ số kinh tế "như mơ" của Nga

Thứ Sáu, 19/12/2025, 17:39

Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định, Nga có tỷ lệ nợ công thấp nhất trong nhóm các nền kinh tế lớn, bên cạnh dự trữ ngoại hối cao và tỷ lệ thất nghiệp thấp kỷ lục.

Tổng thống Nga Vladimir Putin chiều nay (19/12) chủ trì họp báo thường niên, giải đáp lượng lớn câu hỏi của người dân Nga và giới báo chí về các chủ đề phát triển kinh tế, chính sách an sinh xã hội, chiến lược đối ngoại và tình hình chiến dịch quân sự ở Ukraine.

Tổng thống Putin tiết lộ những chỉ số kinh tế
Tổng thống Putin tại cuộc họp báo ngày 19/12. Ảnh: Reuters

Về chủ đề kinh tế, Tổng thống Putin cho hay, bất chấp lệnh trừng phạt từ phương Tây, kinh tế Nga đã đạt nhiều chỉ số tăng trưởng rất tích cực, trong đó, lạm phát ở Nga trong năm 2025 vào khoảng 5,7%; tăng trưởng tiền lương của người lao động đạt 4,5% và tỷ lệ thất nghiệp thấp kỷ lục: 2,2%.

Theo nhà lãnh đạo Nga, Moscow có nợ công thuộc hàng thấp nhất trong nhóm các nền kinh tế lớn, hiện vào khoảng 17,7% GDP. Trong khi đó, dự trữ ngoại hối của Ngân hàng Trung ương Nga đang tăng lên, hiện đạt mức 741 tỷ USD. Ngoài ra, tỷ lệ thâm hụt ngân sách Nga ở mức dưới 2%.

"Nga đã cân bằng được ngân sách và mức cân bằng hiện ở mức tương đương năm 2021. Đây là chỉ số quan trọng cho thấy sự ổn định của nền kinh tế và hệ thống tài chính quốc gia", ông Putin nói và khẳng định Nga đủ năng lực đạt mọi mục tiêu đề ra, trong đó bao gồm nhu cầu của quân đội.

Tổng thống Putin cho biết thêm, trong 3 năm vừa qua, tăng trưởng GDP tổng thể của Nga ở mức 9,7%, cao gấp 3 lần con số 3,2% của khu vực đồng tiền chung euro. Các ngành công nghiệp then chốt của Nga hiện đều cho thấy khả năng duy trì tăng trưởng dài hạn.

Về khủng hoảng Ukraine, Tổng thống Putin tái khẳng định Nga sẵn sàng chấm dứt xung đột nhưng chỉ khi các "nguyên nhân gốc rễ" gây ra khủng hoảng được loại bỏ. Đáng chú ý, Tổng thống Putin cho biết Nga đã nhận thấy một số tín hiệu cho thấy Ukraine sẵn sàng đối thoại.

"Họ vẫn đang từ chối chấm dứt cuộc xung đột này bằng biện pháp hòa bình. Nhưng như chúng ta đã thấy, cảm nhận và biết được rằng, đã có những tín hiệu, bao gồm tín hiệu từ Kiev, cho thấy họ sẵn sàng tham gia vào một cuộc đối thoại", ông Putin nêu rõ.

Tổng thống Putin khẳng định, Nga đang tiến công trên toàn chiến tuyến và sẽ sớm giành thêm các mục tiêu chiến lược. "Krasny Liman sẽ được tiếp quản trong thời gian gần. Hơn một nửa Konstantinovka đã được giải phóng... Hơn 50% Hulyaipole nằm dưới sự kiểm soát của Nga", ông Putin phát biểu.

Ngoài hỏa lực truyền thống, Tổng thống Nga tin rằng Moscow còn có số lượng máy bay không người lái (UAV) áp đảo đối phương. Ông xác nhận người dân và doanh nghiệp Nga đã quyên góp 83 tỷ ruble, tương đương hơn một tỷ USD để phát triển UAV phục vụ quân đội Nga ở Ukraine.

Bình luận về Ukraine, ông Putin cho hay, toàn bộ dự trữ chiến lược của Kiev đã cạn kiệt. "Đối phương đã chịu tổn thất rất nghiêm trọng về lực lượng dự bị chiến lược, hầu như không còn gì cả. Tôi hi vọng yếu tố này sẽ khuyến khích chính quyền Kiev giải quyết những khúc mắc còn lại và chấm dứt cuộc xung đột bằng biện pháp hòa bình", Tổng thống Nga phát biểu.

Về việc Liên minh châu Âu (EU) gần đây tìm cách sử dụng tài sản bị đóng băng ở châu Âu của Nga, Tổng thống Putin khẳng định Moscow sẽ bảo vệ lợi ích "chủ yếu tại tòa án" và EU "một ngày nào đó sẽ phải trả lại chúng". "Chúng tôi sẽ cố gắng tìm kiếm một hệ thống tư pháp độc lập khỏi các quyết định chính trị (để bảo vệ lợi ích)", ông nhấn mạnh.

Sau nhiều ngày thương lượng, EU không đạt thỏa thuận về việc sử dụng 250 tỷ USD đóng băng của Nga cho Ukraine vay. Kết thúc các cuộc họp của EU ngày 18/12, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron bất ngờ cho rằng, nếu các cuộc đàm phán hòa bình do Mỹ dẫn dắt không đạt kết quả, châu Âu sẽ phải tìm cách nối lại đối thoại đầy đủ với Tổng thống Nga Putin.

Thái Hà
.
.
.