Tổng thống Putin nêu tên các nước có thể hòa giải xung đột Ukraine

Thứ Năm, 05/09/2024, 16:54

Tổng thống Vladimir Putin cho rằng Trung Quốc, Ấn Độ và Brazil có thể trở thành trung gian hòa giải cho cuộc xung đột ở Ukraine nhờ quan hệ cân bằng với các bên.

Phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế phương Đông ở Vladivostok ngày 5/9, Tổng thống Nga Vladimir Putin một lần nữa khẳng định Moscow chưa từng từ chối đàm phán với Ukraine, nhưng để nối lại tiến trình này, Kiev phải tuân thủ các điều khoản đã nêu tại vòng đàm phán Istanbul tháng 3/2022.

Tổng thống Putin nêu tên các nước có thể hòa giải xung đột Ukraine -0
Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: RiaNovosti

"Chúng tôi có sẵn sàng đàm phán với họ không? Chúng tôi chưa bao giờ từ chối, nhưng không phải dựa trên những yêu cầu nhất thời (của Ukraine) mà phải dựa trên những tài liệu đã được thống nhất và kí tắt ở Istanbul", ông Putin nói thêm.

Vài tuần sau khi xung đột nổ ra, phái đoàn Nga-Ukraine cuối tháng 3/2022 gặp gỡ ở Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) để thương lượng. Ukraine khi đó dường như đồng ý đảm bảo quy chế trung lập và phi hạt nhân hóa với điều kiện được bảo lãnh an ninh bởi một số cường quốc, bao gồm Nga.

Dự thảo thỏa thuận được truyền thông Nga đăng tải cũng cho thấy, Ukraine sẵn sàng giới hạn quy mô lực lượng vũ trang như mong muốn của Nga. Tuy nhiên, sau khi Nga rút bớt lực lượng khỏi phía Bắc Ukraine, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố chấm dứt đàm phán.

Theo Tổng thống Putin, gần như tất cả tiêu chí của một thỏa thuận hòa bình đã đạt được ở Istanbul, nhưng sự can thiệp của Anh đã khiến Ukraine lựa chọn “đi một con đường khác”.  Đến nay, sau hơn hai năm xung đột, Nga và Ukraine vẫn chưa tham gia thêm bất cứ vòng đàm phán công khai nào.

Khi được hỏi về việc quốc gia nào có thể làm trung gian hòa giải xung đột ở Ukraine trong tương lai, Tổng thống Putin cho biết Trung Quốc, Ấn Độ và Brazil có thể trở thành những ứng viên sáng giá. Đây đều là các quốc gia trong nhóm BRICS cùng Nga và duy trì quan điểm trung lập.

“Chúng tôi tôn trọng các nước bạn bè và đối tác, những người thực sự quan tâm đến việc giải quyết các vấn đề của cuộc xung đột, trước hết có thể kể tới là Trung Quốc, Brazil và Ấn Độ”, ông Putin nói. “Tôi thường xuyên liên lạc với các đồng nghiệp về vấn đề này”.

Bình luận về cuộc đột kích của Ukraine vào bang Kursk của Nga, ông Putin cho rằng Kiev đặt mục tiêu “khiến chúng tôi lo lắng, buộc quân đội Nga chuyển lực lượng này từ nơi này sang khu vực khác”, nhưng cuối cùng, các mục tiêu của Ukraine đã không hiệu quả.

“Quân đội Nga đã ổn định tình hình ở tỉnh Kursk và bắt đầu dần dần đẩy đối phương khỏi lãnh thổ Nga”, ông Putin tuyên bố, cho biết thêm Ukraine đã tự làm suy yếu khả năng phòng thủ của chính mình, giúp Moscow gặt hái nhiều thắng lợi trên các hướng tiến công trọng điểm ở Donetsk.

Thái Hà
.
.
.