Tổng thống Putin kêu gọi Ukraine đầu hàng

Thứ Hai, 07/03/2022, 08:36

Tổng thống Vladimir Putin tuyên bố Nga sẽ đạt được tất cả mục tiêu tại Ukraine hoặc là thông qua các biện pháp ngoại giao, hoặc là bằng quân sự. Ông Putin cũng hối thúc Kiev đầu hàng.

Reuters dẫn thông cáo của Điện Kremlin xác nhận, Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 6/3 đã có cuộc điện đàm với người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan, trong đó nhà lãnh đạo Nga khẳng định chiến dịch của nước này ở Ukraine chỉ có thể chấm dứt khi Kiev đầu hàng.

Tổng thống Putin kêu gọi Ukraine đầu hàng -0
Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: TASS

Điện Kremlin cho biết thêm, việc đình chỉ chiến dịch đặc biệt nhằm "phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine" sẽ "chỉ có thể thực hiện được nếu Kiev ngừng các hoạt động quân sự và thực hiện các yêu cầu đã được nêu rõ của Nga".

Trong khi đó, hãng tin Interfax nói rằng ông Putin đã tái khẳng định với Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ rằng, Moscow luôn sẵn sàng đối thoại với Kiev. Tổng thống Nga cho biết, nước này chỉ sử dụng các loại vũ khí có độ chính xác cao nhằm vào cơ sở hạ tầng quân sự Ukraine.

Phía Nga đồng thời cáo buộc Ukraine sử dụng dân thường, bao gồm cả những công dân nước ngoài, làm "lá chắn sống", ngăn người dân sơ tán khỏi vùng chiến sự và triển khai các hệ thống vũ khí giữa các khu dân cư đông đúc.

Cũng trong ngày 6/3, theo thông cáo của chính phủ Pháp, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã có cuộc điện đàm kéo dài 2 giờ với Tổng thống Putin. Trong cuộc trò chuyện thứ 2 trong vòng chưa đầy 3 ngày, ông Putin nêu rõ với ông Macron rằng, Nga sẽ đạt được tất cả mục tiêu tại Ukraine "thông qua biện pháp ngoại giao hoặc quân sự".

Điện Elysee tin rằng, Tổng thống Putin đã thể hiện rõ quyết tâm trong việc đạt được các mục tiêu tại Ukraine, bao gồm phi quân sự hóa và duy trì trạng thái trung lập của Ukraine. Ngoài ra, ông Putin cũng yêu cầu công nhận chủ quyền của Nga đối với bán đảo Crimea.

Điện Kremlin cùng ngày xác nhận cuộc điện đàm của Tổng thống Nga – Pháp. Phía Nga khẳng định ông Putin đã nói với người đồng cấp Macron rằng, Nga quyết tâm kiểm soát các nhà máy điện hạt nhân ở Ukraine nhằm tránh những kẻ cực đoan có hành động "khiêu khích" tại các khu vực này để đổ lỗi cho phía Nga.

"Quân đội Nga đang phối hợp với đơn vị an ninh Ukraine và các nhân viên để tiếp tục đảm bảo hoạt động của nhà máy điện hạt nhân ở chế độ bình thường, nền phóng xạ vẫn bình thường - tất cả những sự kiện này đã được Cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) chính thức xác nhận", phía Nga thông tin.

Sau cuộc điện đàm với ông Putin, Tổng thống Pháp Macron đã trao đổi với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky qua điện thoại.

Hôm nay (7/3), chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine đã bước sang ngày thứ 12. Truyền thông Ukraine xác nhận lực lượng nga hiện đã kiểm soát thành phố Kherson ở miền Nam và đang siết chặt vòng vây quanh các đô thị lớn là Kiev, Khakhov, Chernihiv và Mariupol.

Ukraine pháo kích ồ ạt vùng ly khai

Trong bối cảnh chiến dịch quân sự của Nga diễn ra căng thẳng, chính quyền Cộng hoà Nhân dân Donetsk (DPR) tự xưng ở miền Đông Ukraine ngày 6/3 tuyên bố khu vực của họ đã hứng chịu hơn 850 đợt tấn công từ phía quân đội Ukraine trong 18 ngày qua, khiến 26 người chết, 133 người khác bị thương.

Thiện Nhân
.
.
.